Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Khả năng của Châu Âu trong việc tiếp nhận những người tị nạn mới, chưa kể đến những người nhập cư vì lý do kinh tế đã gần đạt tới giới hạn.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk ngày 4/9 cho biết, Châu Âu đang tiến gần hơn tới các giới hạn về khả năng tiếp nhận làn sóng người tị nạn mới, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế chung tay chia sẻ gánh nặng này.

Dòng người tị nạn đổ về châu Âu vẫn là thách thức lớn với châu lục này. (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20,  ông Donald Tusk nêu rõ, khả năng của Châu Âu trong việc tiếp nhận những người tị nạn mới, chưa kể đến những người nhập cư vì lý do kinh tế, gần đạt tới các giới hạn.

Theo ông Tusk, có 65 triệu người phải di cư trên toàn thế giới, vì vậy cộng đồng G20 nên cùng nhau chia sẻ gánh nặng này. Ông cũng kêu gọi hỗ trợ tài chính và viện trợ phát triển cho cac quốc gia được coi là khởi nguồn của cuộc khủng hoảng nhập cư, tị nạn.

Vấn đề nhập cư đã trở thành chủ đề chính trị nóng đối với các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh Châu Âu trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các cuộc tấn công khủng bố do phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện thời gian gần đây.  

Các nhà lãnh đạo của Đức và Italy hiện nay đang thể hiện thái độ cứng rắn trong cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016
Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel
Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

VOV.VN - Sau một năm chào đón người tị nạn, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Merkel đang giảm mạnh và Đức đang đứng trước một loạt nguy cư từ việc này.

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

VOV.VN - Sau một năm chào đón người tị nạn, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Merkel đang giảm mạnh và Đức đang đứng trước một loạt nguy cư từ việc này.

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo
Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

VOV.VN - Bà Merkel, Thủ tướng Đức cho rằng việc một số nước từ chối nhận người tị nạn Hồi giáo là điều không chấp nhận được.

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

VOV.VN - Bà Merkel, Thủ tướng Đức cho rằng việc một số nước từ chối nhận người tị nạn Hồi giáo là điều không chấp nhận được.

Mỹ đạt được mục tiêu đón 10.000 người tị nạn Syria trước thời hạn
Mỹ đạt được mục tiêu đón 10.000 người tị nạn Syria trước thời hạn

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 29/8 thông báo, Mỹ sẽ đạt sớm được mục tiêu tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016.

Mỹ đạt được mục tiêu đón 10.000 người tị nạn Syria trước thời hạn

Mỹ đạt được mục tiêu đón 10.000 người tị nạn Syria trước thời hạn

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 29/8 thông báo, Mỹ sẽ đạt sớm được mục tiêu tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016.

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?
Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.