Châu Âu trấn an giới đầu tư quốc tế

Ngày 18/5, 16 nước khu vực đồng euro và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giải ngân 20 triệu euro đầu tiên trong gói cứu trợ chung cho Hy Lạp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế đang lo lắng kế hoạch cứu trợ này không đủ sức ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính sắp lan rộng ra các nước khu vực đồng euro khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vốn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính trước đó.

Đồng euro, thị trường chứng khoán và giá dầu mỏ thế giới đồng loạt mất giá trong phiên giao dịch ngày 17/5. Trước khi phục hồi nhẹ, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua; giá dầu thế giới giảm xuống dưới 70 USD/thùng và thị trường chứng khoán tại châu Âu và châu Á đều mất điểm vào thời điểm đóng cửa giao dịch.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường thế giới biến động mạnh là do những đồn đoán về khả năng châu Âu sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới khi gói cứu trợ chung trị giá 110 tỷ euro giữa châu Âu và IMF dành cho Hy Lạp trong vòng 3 năm không thể cứu vãn tình thế. Và sự phá sản của nước này lại một lần nữa tác động đến hệ thống tài chính thế giới, giống như kịch bản đã từng xảy ra năm 2008, khi ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ sụp đổ, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lớn nhất trong vòng 80 năm qua.

Bất chấp những động thái bi quan trên các thị trường tài chính quốc tế, Chủ tịch Hội nghị bộ trưởng Tài chính các nước Khu vực đồng euro diễn ra ngày 17-18/5 tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Luxemburg, Jean Claude Juncker tin tưởng, những biện pháp đang được tiến hành hiện nay sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng tài chính tại khu vực đồng euro.

Lãnh đạo các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng cho rằng euro là đồng tiền đáng tin cậy, bất chấp việc đồng euro đã mất giá mạnh trong những ngày vừa qua. Phát biểu trước báo giới sáng 18/5, ông Juncker khẳng định euro vẫn là đồng tiền đáng tin cậy và là tài sản lớn để đầu tư.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Điều hành IMF, ông Dominique Strauss-Kahn cũng phủ nhận khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới, bắt nguồn từ tình hình khó khăn hiện nay tại châu Âu. Tuy nhiên, ông Strauss-Kahn thừa nhận, sẽ không có giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Hy Lạp, và một số nước thành viên khu vực đồng euro khác.

Dư luận quốc tế hy vọng, sự nhìn nhận kịp thời và lời kêu gọi nguồn lực từ các nước Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ có hiệu quả khi gói cứu trợ chung trị giá 110 tỷ euro dành cho Hy Lạp trong vòng 3 năm bắt đầu phát huy tác dụng. Các thị trường tài chính châu Âu và tỷ giá đồng euro sẽ tăng và ổn định trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.