Châu Âu vẫn lo hiệu ứng lây truyền
Bất chấp kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” vừa được thông qua ở Hy Lạp và lời trấn an của Ngân hàng Trung ương châu Âu, thị trường tài chính châu Âu vẫn tiếp tục mất điểm.
>>Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật cắt giảm chi tiêu
Cuối cùng thì quyết định rất được chờ đợi ở châu Âu và không hề được người dân Hy Lạp mong muốn - đã được chấp thuận.
Quốc hội Hy Lạp ngày 6/5 đã thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu của Chính phủ Thủ tướng Georges Papandreou. Cái tên rất dài của bản kế hoạch - “Dự thảo luật về các biện pháp nhằm áp dụng cơ chế hỗ trợ kinh tế Hy Lạp của các nước thành viên khu vực đồng euro và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - cũng báo hiệu những biện pháp tiết kiệm trong thời gian dài của Hy Lạp trong tương lai. Không ít người dân Hy Lạp hôm qua đã lại xuống đường để phản đối những biện pháp này.
![]() |
|
Ông Jean-Claude Trichet (giữa) cho biết, sẽ có kế hoạch cắt giảm ngân sách của Hi Lạp - ảnh AP |
Cùng với nỗ lực của Hy Lạp là động thái của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Tại cuộc họp báo bên lề hội nghị bất thường được tổ chức ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet đã cố gắng trấn an thị trường khi khẳng định rằng sự đoàn kết của khu vực đồng euro sẽ giúp các nước trải qua mọi thử thách. Ông Jean-Claude Trichet nói: “Hội đồng các Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu đã xem xét kỹ lưỡng kế hoạch cắt giảm ngân sách của Hy Lạp. Chúng tôi đã quyết định thông báo với các chính phủ có liên quan rằng trong bối cảnh này, rất cần kích hoạt các khoản cho vay song phương dành cho Hy Lạp”.
Tuy nhiên, bất chấp cả hai thông tin tích cực này, thị trường chứng khoán châu Âu vẫn tiếp tục mất điểm. Tất cả các thị trường chứng khoán ở Madrid, Paris, London đều giảm, thậm chí thị trường Milan còn giảm tới gần 5%. Trong khi đó, đồng euro đã giảm mạnh so với đồng USD (1euro bằng 1,27 USD), tương đương với mức thấp nhất kể từ ngày 11/3/2009./.
