Cháy bệnh viện điều trị Covid-19 ở Iraq: Con số thương vong tăng lên gần 200

VOV.VN - Vụ cháy do nổ bình oxy đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng và 110 người bị thương trong một bệnh viện điều trị Covid-19 ở Baghdad, Iraq, người phát ngôn Bộ Nội vụ nước này cho hay ngày 25/4.

"Chúng ta cần khẩn cấp xem xét các biện pháp đảm bảo an toàn tại tất cả các bệnh viện để ngăn một vụ tai nạn đau lòng như vậy xảy ra trong tương lai", người phát ngôn Khalid al-Muhanna nhận định trên truyền hình nhà nước, đồng thời thông báo về con số thương vong.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra ngày 24/4 tại bệnh viện Ibn Khatib ở khu vực Diyala Bridge.

Người thân của các bệnh nhân đã cố gắng trèo vào khi đám cháy xảy ra để cứu người thân của họ. Một người đàn ông vào thăm anh trai trong bệnh viện này đã miêu tả mọi người phải nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn thoát.

"Đám cháy lan rộng... Tôi đã đưa anh trai tôi ra ngoài đường, ngay cạnh một chốt kiểm tra rồi tôi quay lại bệnh viện và đi lên. Ở tầng cuối cùng, lửa vẫn chưa lan tới, tôi thấy một cô gái khoảng 19 tuổi đnag ngạt thở và sắp chết", nhân chứng Ahmed Zaki kể lại.

"Tôi dìu cô ấy và chạy xuống. Mọi người đang nhảy xuống... Các bác sĩ rơi xuống trên ô tô. Mọi người đều nhảy xuống".

Các bệnh nhân hiện đã được chuyển tới các bệnh viện khác, các nguồn tin y tế cho biết.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã yêu cầu một cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn này.

"Vụ việc này là bằng chứng cho thấy sự lơ là và vì vậy, tôi đã chỉ đạo tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức. Giám đốc bệnh viện cùng những người đứng đầu bộ phận an ninh và bảo trì sẽ bị bắt giữ cùng với những người liên quan cho đến khi chúng tôi xác định được những người lơ là và khiến họ phải chịu trách nhiệm", Thủ tướng Iraq cho biết trong một thông báo.

Hệ thống y tế Iraq, vốn bị ảnh hưởng bởi hàng thập kỷ lệnh trừng phạt, chiến tranh và bị bỏ bê, đã phải căng mình trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Quốc gia này ghi nhận hơn 100.000 ca mắc Covid-19 với hơn 15.000 trường hợp tử vong.

Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Iraq Jeanine Hennis-Plasschaert đã bày tỏ sự "kinh hoàng và nỗi đau về mức độ của thảm kịch" đối với các bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, Iraq để quốc tang 3 ngày vụ cháy bệnh viện
Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, Iraq để quốc tang 3 ngày vụ cháy bệnh viện

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã ban hành sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong thời hạn ba tháng, bắt đầu từ một giờ sáng ngày 25/4. Trong khi đó, Iraq thông báo quốc tang 3 ngày cho nạn nhân hỏa hoạn ở thủ đô Baghdad.

Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, Iraq để quốc tang 3 ngày vụ cháy bệnh viện

Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, Iraq để quốc tang 3 ngày vụ cháy bệnh viện

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã ban hành sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong thời hạn ba tháng, bắt đầu từ một giờ sáng ngày 25/4. Trong khi đó, Iraq thông báo quốc tang 3 ngày cho nạn nhân hỏa hoạn ở thủ đô Baghdad.

Cháy bệnh viện ở thủ đô Iraq, 27 người chết, 46 người bị thương
Cháy bệnh viện ở thủ đô Iraq, 27 người chết, 46 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện phía đông nam thủ đô Baghdad, Iraq ngày hôm qua.

Cháy bệnh viện ở thủ đô Iraq, 27 người chết, 46 người bị thương

Cháy bệnh viện ở thủ đô Iraq, 27 người chết, 46 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện phía đông nam thủ đô Baghdad, Iraq ngày hôm qua.

Iraq đã vượt mốc hơn một triệu ca mắc Covid-19
Iraq đã vượt mốc hơn một triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Iraq vừa cho biết số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên đến hơn một triệu người trên tổng số 40 triệu dân.

Iraq đã vượt mốc hơn một triệu ca mắc Covid-19

Iraq đã vượt mốc hơn một triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Iraq vừa cho biết số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên đến hơn một triệu người trên tổng số 40 triệu dân.