Chạy đua với Covid-19, cần sản xuất vaccine trước khi thử nghiệm xong?

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu vaccine chống Covid-19 đề xuất cần sản xuất vaccine trước khi hoàn thành thử nghiệm nếu muốn có vaccine trong từ 12-18 tháng nữa.

"Việc sản xuất các loại vaccine chống Covid-19 thậm chí trước khi chúng được thử nghiệm đầy đủ là một điều cần thiết để xem liệu những vaccine này có thể bảo vệ mọi người khỏi mắc bệnh hay không", Richard Hatchett, CEO Liên minh các Sáng kiến phòng chống dịch bệnh (CEPI) nhận định.

CEPI là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để thúc đẩy tiến trình phát triển vaccine.

vac.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Việc sản xuất có thể bắt đầu thậm chí trong khi một số vaccine chống Covid-19 đang trong giai đoạn đầu của đợt thử nghiệm lâm sàng trên người, vốn có mục đích xác nhận về mức độ an toàn, ông Hatchett cho biết hôm 25/4.

Chuyên gia này cũng khẳng định, kế hoạch này có thể rút ngắn thời gian mà không hề "đi tắt" và cũng không hy sinh tính hiệu quả hay mức độ an toàn của vaccine.

Việc sản xuất trên quy mô lớn thường không diễn ra cho tới khi một vaccine đã trải qua tất cả 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, quá trình thường phải mất vài năm để hoàn thành. CEPI lần đầu tiên công bố những điểm chính của kế hoạch đẩy nhanh tiến trình này trên tạp chí Y khoa New England hồi tháng 3.

"Tiến hành theo cách này có thể khiến chi phí đắt đỏ hơn", ông Hatchett cho biết.

"Nếu chúng ta muốn cung cấp vaccine trong khoảng từ 12 - 18 tháng từ khi bắt đầu chương trình này thì chúng ta sẽ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro", CEO của CEPI nhận định. Ông ước tính rằng cần phải tốn hàng chục tỷ USD trong những năm tới để cung cấp vaccine chống Covid-19.

CEPI đã tài trợ cho một số dự án nghiên cứu vaccine chống Covid-19, bao gồm cả 3 loại vaccine hiện đang được thử nghiệm trên người, trong đó, 2 vaccine trong giai đoạn 1 của các đợt thử nghiệm lâm sàng là Moderna và Inovio, và chỉ có vaccine CanSino Bio của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn 2 của đợt thử nghiệm lâm sàng đầu tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tuyên bố không khởi xướng chiến tranh bất chấp Mỹ khiêu khích
Iran tuyên bố không khởi xướng chiến tranh bất chấp Mỹ khiêu khích

VOV.VN - Ngày 25/4, Tổng thống Iran Rouhani cho biết, nước này sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào trong khu vực bất chấp các động thái khiêu khích của Mỹ

Iran tuyên bố không khởi xướng chiến tranh bất chấp Mỹ khiêu khích

Iran tuyên bố không khởi xướng chiến tranh bất chấp Mỹ khiêu khích

VOV.VN - Ngày 25/4, Tổng thống Iran Rouhani cho biết, nước này sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào trong khu vực bất chấp các động thái khiêu khích của Mỹ

Thủ tướng Merkel: Đức đang 'đi trên băng mỏng', dịch mới ở giai đoạn đầu
Thủ tướng Merkel: Đức đang 'đi trên băng mỏng', dịch mới ở giai đoạn đầu

VOV.VN - Bà Merkel cảnh báo cuộc chiến chống Covid-19 ở Đức đang ở giai đoạn đầu, đại dịch có thể sẽ trở thành một phần của cuộc sống trong thời gian dài.

Thủ tướng Merkel: Đức đang 'đi trên băng mỏng', dịch mới ở giai đoạn đầu

Thủ tướng Merkel: Đức đang 'đi trên băng mỏng', dịch mới ở giai đoạn đầu

VOV.VN - Bà Merkel cảnh báo cuộc chiến chống Covid-19 ở Đức đang ở giai đoạn đầu, đại dịch có thể sẽ trở thành một phần của cuộc sống trong thời gian dài.

Bắn chết 22 người ở Canada vì cãi nhau với bạn gái
Bắn chết 22 người ở Canada vì cãi nhau với bạn gái

Vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Canada khiến 22 người chết hôm 18/4 khởi nguồn từ tranh cãi giữa nghi phạm với bạn gái.

Bắn chết 22 người ở Canada vì cãi nhau với bạn gái

Bắn chết 22 người ở Canada vì cãi nhau với bạn gái

Vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Canada khiến 22 người chết hôm 18/4 khởi nguồn từ tranh cãi giữa nghi phạm với bạn gái.