Cháy rừng ở Nga làm thiệt hại khoảng 1% GDP
Ngày 10/8, các chuyên gia kinh tế Nga đã đưa ra ước tính, mức độ thiệt hại của nền kinh tế do các vụ cháy rừng gây ra có thể lên tới 15 tỷ USD. Con số này chiếm khoảng 1% GDP của nước này.
>> Nga sẽ xử lý các quan chức vô trách nhiệm trong thảm họa cháy rừng >>Chùm ảnh: Thủ đô Moscow vẫn sống cùng khói bụi
Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã ra quyết định ngừng các hoạt động xuất khẩu gạo và lương thực từ nay đến cuối năm để tăng dự trữ lương thực trong nước tránh giá cả tăng vọt.
Ông Putin cho biết, Chính phủ Nga sẽ chi một khoản ngân sách khoảng 10 triệu USD để dập tắt các đám cháy từ than bùn, ở ngoại ô Moscow, nơi có nguy cơ gia tăng các đám cháy và là nguyên nhân gây ra khói mù.
Theo các cơ quan quan chức năng, các đám cháy vẫn chưa được giải quyết triệt để và nguy cơ cháy lớn vẫn còn tiềm ẩn khi nhiệt độ vẫn ở mức cao từ nay đến cuối tuần.
![]() |
|
Cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga (Ảnh: Reuters) |
Cho đến nay, cháy rừng ở Nga đã khiến 52 người thiệt mạng. Ngoài ra, mức độ ô nhiễm ở Thủ đô Moscow cũng đã cao gấp 3 lần cho phép. Đây cũng là nguyên nhân khiến số người chết do ô nhiễm cao gấp đôi bình thường mỗi ngày.
Nhiều nước đã cảnh báo công dân không nên tới Nga du lịch vào thời điểm này. Đại sứ quán Mỹ đã bắt đầu sơ tán công dân Mỹ ra khỏi khu vực nguy hiểm, có mức ô nhiễm cao ở Thủ đô Moscow.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Nga trước những thiệt hại về người và kinh tế nước Nga.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết, LHQ cam kết giúp đỡ của Nga giải quyết khó khăn do cháy rừng gây ra./.
