Cháy rừng tại Nga không gây thảm hoạ hạt nhân
Tất cả các nguyên liệu hạt nhân tại trung tâm Sarov đã được vận chuyển đi nơi khác để tránh một thảm hoạ hạt nhân do cháy rừng gây ra
>>Diện tích cháy rừng tại Nga giảm
Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Sergey Shoigu cho biết, tính đến ngày 14/8, số vụ cháy rừng ở nước này đã giảm đáng kể. Hiện chỉ còn 480 đám cháy bao phủ 56.000 ha rừng, tương đương 1/4 diện tích rừng bị ảnh hưởng khi thảm họa ở mức đỉnh điểm và giảm khoảng 10.000 ha so với trước đó 1 ngày.
Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi nên các cơ quan cứu hộ khẩn cấp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các nhân viên tình nguyện Nga chưa khống chế được đám cháy đe dọa trung tâm nghiên cứu hạt nhân Sarov.
![]() |
|
Cháy rừng ở Nga đang giảm đáng kể (Ảnh: AP) |
Trong khi đó, một số đám cháy đang lan tới một trung tâm nghiên cứu hạt nhân khác ở thành phố Snezhensk và khu vực xử lý hạt nhân Mayak thuộc vùng Urals, song chưa trở thành mối đe dọa đối với các trung tâm này.
Người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử quốc gia Nga Rosatom, ông Sergei Kiriyenko khẳng định, đám cháy gần trung tâm Sarov không gây thảm họa hạt nhân, phóng xạ hay sinh thái do các nguyên liệu phóng xạ và hạt nhân đã được đưa ra khỏi trung tâm này. Tuy nhiên, ông cảnh báo, đám cháy gần Sarov vẫn ở mức nguy hiểm và sẽ lại trở thành mối đe dọa lớn nếu gió đổi chiều.
Cũng trong ngày 14/8, các máy bay chở hàng viện trợ đầu tiên của Mỹ đã có mặt tại Thủ đô Moscow của Nga để giúp đối phó thảm họa cháy rừng. Theo Đài Truyền hình Nhà nước và Bộ Ngoại giao Nga, 2 máy bay C-130 của không lực Mỹ chở hàng viện trợ đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo tiếp theo một chuyến bay chở hàng viện trợ xuất phát từ bang California, Mỹ theo lệnh của Thống đốc bang này.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong tuần tới sẽ có thêm các chuyến bay viện trợ của Mỹ tới Thủ đô Moscow. Ước tính, tổng số tiền viện trợ của Mỹ dành cho Nga để đối phó với thảm họa cháy rừng vào khoảng 4,5 triệu USD./.
