CHDCND Triều Tiên nghi 2 nữ nhà báo Mỹ là gián điệp
Hai nữ nhà báo làm việc cho Kênh truyền hình Current TV ở California đã vượt biên trái phép từ Trung Quốc sang CHDCND Triều Tiên.
Báo chí Hàn Quốc ngày 24/3 đưa tin, giới chức tình báo quân đội CHDCND Triều Tiên đang tiến hành thẩm vấn hai nữ nhà báo Mỹ bị lính biên phòng CHDCND Triều Tiên bắt giữ mới đây vì nghi ngờ họ là gián điệp.
Theo tờ JoongAng Ilbo, sau khi bị bắt, hai nữ nhà báo Euna Lee - người Mỹ gốc CHDCND Triều Tiên và Laura Ling - người Mỹ gốc Trung Quốc, đã được đưa tới một nhà khách của Cơ quan tình báo quân đội CHDCND Triều Tiên ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng.
Báo này dẫn lời một quan chức tình báo Hàn Quốc cho biết, hai nữ nhà báo làm việc cho Kênh truyền hình Current TV ở California đã vượt biên trái phép từ Trung Quốc sang CHDCND Triều Tiên. Hiện nay, Bình Nhưỡng đang kiểm tra máy ảnh, băng ghi âm và sổ ghi chép của hai nhà báo này để xác định có phải họ đang do thám các cơ sở quân sự của CHDCND Triều Tiên hay không.
Trong khi đó, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết, giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vụ việc, song họ không thể xác nhận ngay những thông tin trên. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cũng nói rằng bộ này không thể xác nhận những chi tiết vừa nêu.
Trước đó, ngày 21/3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận Bình Nhưỡng đã bắt giữ hai nhà báo Mỹ xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Tuyên bố của KCNA nêu rõ: "Hai người Mỹ đã bị bắt giữ từ ngày 17/3 trong khi tìm cách xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ CHDCND Triều Tiên qua đường biên giới giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc". Theo các nguồn tin ngoại giao và báo chí, hai nhà báo này bị bắt khi đang ghi hình một vùng đất của CHDCND Triều Tiên bên dòng sông Áp Lục, con sông ngăn giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.
Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên căng thẳng do kế hoạch phóng thử vệ tinh của CHDCND Triều Tiên. Theo kế hoạch, CHDCND Triều Tiên sẽ phóng thử vệ tinh viễn thông trong khoảng thời gian từ ngày 4-8/4, bất chấp những phản đối và đe doạ của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc./.