CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai

Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên xác nhận thực hiện thành công vụ thử hạt nhân thứ hai ngày 25/5, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã có những phản ứng đầu tiên  

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định vụ thử là một phần trong các biện pháp của nước này nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, bảo vệ chủ quyền của CHDCND Triều Tiên cũng như bảo đảm hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như của toàn khu vực. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thông tin về địa điểm tiến hành vụ thử hạt nhân này.

Cùng ngày, Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cũng đưa tin CHDCND Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Nguồn tin từ cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một chấn động như "động đất nhân tạo" tại CHDCND Triều Tiên vào khoảng 10 giờ sáng nay (8 giờ sáng Hà Nội). Theo nguồn tin tình báo, chấn động trên dường như xảy ra ở vị trí gần thị trấn Kilju, thuộc tỉnh Hamkyung, nơi CHDCND Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào tháng 10/2006. Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống nước này Lee Myung-bak đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp về vụ thử trên. Chính phủ Nhật Bản cũng đã thành lập "lực lượng đặc nhiệm" thuộc Văn phòng của Thủ tướng Taro Aso sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân.

Trước đó,  CHDCND Triều Tiên đã đe dọa tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai để phản đối HĐBA LHQ ra tuyên bố lên án vụ phóng ngày 5/4 của nước này. Trong bối cảnh hiện nay, việc CHDCND Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân có khả năng làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

* Phản ứng của các nước về vụ thử hạt nhân

Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên xác nhận thực hiện thành công vụ thử hạt nhân thứ hai ngày 25/5, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã có những phản ứng đầu tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thành lập nhóm "giám sát khủng hoảng" gồm các quan chức quốc phòng cấp cao, đồng thời tiến hành phiên họp an ninh khẩn cấp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Lee Sang-hee về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đặt quân đội trong tình trạng báo động cao để theo dõi sát sao mọi động thái của binh sĩ CHDCND Triều Tiên sau vụ thử trên. Bộ trưởng Lee Sang-hee cho biết ông đang cân nhắc điều chỉnh kế hoạch thăm Trung Quốc và Singapore, dự kiến trong thời gian tới, để đối phó với tình hình.

Từ Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mitoji Yabunaka cho biết Nhật Bản có thể sẽ đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để thảo luận về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura nhấn mạnh Tokyo sẽ "không bao giờ tha thứ" cho Bình Nhưỡng về vụ thử hạt nhân này và sẽ có hành động cứng rắn. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đã thành lập "lực lượng đặc nhiệm" thuộc Văn phòng của Thủ tướng Taro Aso về vụ thử hạt nhân của CHDCNDTriều Tiên.

Mỹ bắt đầu tiến hành tham vấn với các đồng minh để tìm hiểu sự thật về tuyên bố vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Andy Lainecho cho biết Washington "không thể xác nhận vào thời điểm này việc CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân" và đang cố gắng thu thập thông tin về vụ thử.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về việc CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân và cho rằng cần kiểm tra lại tin tức liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Tuyên bố cho rằng nếu tin tức đưa ra là chính xác thì đây là một sự kiện "rất đáng lo ngại". Cao ủy phụ trách quan hệ đối ngoại của EU Benita Ferrero-Waldner cũng nhận định vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên là "rất đáng lo ngại".

Trong khi đó, Bình Nhưỡng nói rằng vụ thử hạt nhân thứ hai có sức công phá mạnh hơn vụ thử đầu tiên hồi tháng 10/2006. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ thử hạt nhân lần này "đã được thực hiện an toàn ở mức cao hơn cả về sức công phá và công nghệ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.