CHDCND Triều Tiên tuyên bố xóa bỏ Hiệp định đình chiến

Ngày 27/5, CHDCND Triều Tiên tuyên bố xóa bỏ Hiệp định đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hãng thông tấn Trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết, động thái này nhằm trả đũa việc Hàn Quốc quyết định sẽ trở thành thành viên đầy đủ của Sáng kiến an ninh PSI của Mỹ.

Quân đội CHDCND Triều Tiên cáo buộc quyết định của Hàn Quốc tham gia Sáng kiến an ninh PSI do Mỹ khởi xướng là "hành động tuyên bố chiến tranh" và "quân đội CHDCND Triều Tiên sẽ ngừng tuân thủ Hiệp định đình chiến 1953". CHDCND Triều Tiên cảnh báo "bất kỳ hành động thù địch nào đối với CHDCND Triều Tiên, bao gồm cả việc ngăn chặn và truy tìm các tàu của CHDCND Triều Tiên theo điều khoản của Sáng kiến an ninh PSI, sẽ bị đáp trả bằng hành động tấn công quân sự kiên quyết và ngay lập tức".

Ngày 26/5, người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên) tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại Nhà thi đấu Bình Nhưỡng để chào mừng vụ thử hạt nhân thứ hai của nước này.

Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Chô Thê Bốc, Bí thư Trung ương Đảng Lao động CHDCND Triều Tiên, cho biết vụ thử hạt nhân là "một biện pháp phòng vệ chống lại sự thù địch của Mỹ". Ông nhấn mạnh chính sự đe dọa của Mỹ và các lệnh trừng phạt kinh tế đã buộc CHDCND Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân.

Liên quan đến phản ứng của các nước sau việc CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa hôm 25/5, ông Pắc Tốc Hun - Phó Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, áp lực và những biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên “không giải quyết được vấn đề gì”. Trong tuyên bố của mình, ông Pắc Tốc Hun khẳng định: “Điều quan trọng là các nước, đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản, phải từ bỏ chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên. Những vụ thử vũ khí của chúng tôi không nhằm mục đích nào khác ngoài việc tự bảo vệ mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.