Chế độ bầu cử tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ hoàn tất trong 12 tháng

VOV.VN - Sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua Nghị quyết hoàn thiện chế độ bầu cử tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), chính quyền Đặc khu sẽ gấp rút hoàn tất các khâu liên quan trong 12 tháng.

Trong bài trả lời kênh truyền hình quốc tế Trung Quốc (CGNT) mới đây, bà Carrie Lam - Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua Nghị quyết hoàn thiện chế độ bầu cử tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), chính quyền Đặc khu sẽ cố gắng gấp rút hoàn tất các khâu liên quan trong vòng 12 tháng.

Bà Carrie Lam đánh giá, việc Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) thảo luận Nghị quyết về hoàn thiện chế độ bầu cử tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) là động thái hoàn toàn thuộc phạm vi điều chỉnh của chính quyền Trung ương, theo đúng quy định của Hiến pháp và Luật cơ bản. Theo bà Carrie Lam, chính quyền Trung ương hoàn toàn có đủ quyền đề xuất sửa đổi chế độ chính trị của Hong Kong. Động thái này của chính quyền Trung ương cũng giống như việc thông qua và thực thi Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm ngoái.

Bà Carrie Lam cho biết, chính quyền Hong Kong có thể căn cứ vào quy định trong điều 23 của Luật cơ bản, chủ động tiến hành lập pháp để bảo vệ an ninh quốc gia, tuy nhiên, chính quyền Hong Kong chưa bao giờ làm điều này và đây chính là một phần nguyên nhân dẫn đến cục diện như hiện nay.

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong nhấn mạnh, kể từ năm 1997 đến nay, nơi đây đã tiến hành ba lần sửa đổi phương thức bầu cử Trưởng đặc khu hành chính và Hội đồng Lập pháp. Những quá trình này đã trở thành một mô thức theo đó nếu Đặc khu hành chính Hong Kong muốn thay đổi chế độ bầu cử thì đều cần phải thông qua những bước đã quy định. Tuy nhiên tình hình hiện nay của Hong Kong rất cấp bách, chính quyền Đặc khu không thể nào căn cứ theo các bước đã quy định để tiến hành thay đổi, càng không muốn nói là thành công. Do đó, chính quyền Trung ương buộc phải can thiệp.

Cũng tại nội dung trả lời phỏng vấn, bà Carrie Lam cho rằng, chính quyền Hong Kong sẽ đẩy nhanh các thủ tục có liên quan để hoàn thiện chế độ bầu cử tại đây trong vòng 12 tháng.

Bà Carrie Lam nói: “Trong vòng 12 tháng tới cần phải hoàn thành tất cả các công việc, vì nhiệm kỳ của Trưởng đặc khu hành chính chỉ có thời hạn là 5 năm, trong khi đó nhiệm kỳ của tôi sẽ kết thúc vào tháng 6 sang năm. Do đó, thường thì việc bầu Trưởng đặc khu nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau. Hiện tại là tháng 3, tính đến năm sau là vừa đủ 12 tháng”.

Dự kiến, sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua Nghị quyết hoàn thiện chế độ bầu cử tại Hong Kong, chính quyền Đặc khu sẽ căn cứ vào đó để sửa đổi khoảng 20 quy định có liên quan như đăng ký cử tri, đề xuất ứng cử viên và quyết định ngày bầu cử.

Theo một số nguồn tin, những nội dung được thảo luận nhằm hoàn thiện chế độ bầu cử tại Đặc khu hành chính Hong Kong bao gồm việc mở rộng Hội đồng lập pháp nơi đây và cách thức mới để bầu Trưởng đặc khu. Theo đó, Hội đồng lập pháp sẽ được mở rộng từ 70 lên 90 người và chỉ một nửa trong số này được dân bầu trực tiếp, các vị trí cấp quận trước đây do dân cử cũng sẽ bị bãi bỏ và thay bằng hình thức khác.

Việc Trung Quốc tiến hành thay đổi hệ thống bầu cử tại Đặc khu hành chính Hong Kong cũng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Mỹ khi Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/3 cho rằng động thái của Bắc Kinh là một phần trong những vụ tấn công liên tục vào thể chế dân chủ của Hong Kong (Trung Quốc), làm suy yếu mức độ tự trị của thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong
Trung Quốc và Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng chỉ trích giới chức Hong Kong (Trung Quốc) buộc tội và xét xử 47 nhân vật đối lập do vi phạm Luật An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và yêu cầu Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Trung Quốc và Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong

Trung Quốc và Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng chỉ trích giới chức Hong Kong (Trung Quốc) buộc tội và xét xử 47 nhân vật đối lập do vi phạm Luật An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và yêu cầu Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia
47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

VOV.VN - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) hôm 28/2 đã buộc tội 47 nhà hoạt động đối lập là vi phạm luật an ninh quốc gia áp dụng tại thành phố này.

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

VOV.VN - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) hôm 28/2 đã buộc tội 47 nhà hoạt động đối lập là vi phạm luật an ninh quốc gia áp dụng tại thành phố này.

Người thứ 3 ở Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc
Người thứ 3 ở Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Lại có thêm một cụ ông 71 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng Sinovac của Trung Quốc. Đây là trường hợp thứ 3 tử vong sau khi tiêm ở Hong Kong trong hơn 1 tuần qua.

Người thứ 3 ở Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

Người thứ 3 ở Hong Kong tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Lại có thêm một cụ ông 71 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng Sinovac của Trung Quốc. Đây là trường hợp thứ 3 tử vong sau khi tiêm ở Hong Kong trong hơn 1 tuần qua.