Chỉ Hội đồng Bảo an mới có quyền dùng vũ lực chống Syria

Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi đang ở thăm Phần Lan ngày 20/8.

Theo ông Lavrov, tình hình Syria là quan trọng và gây quan ngại không chỉ bởi tình trạng đẫm máu ở nước này mà còn bởi hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng tới cách giải quyết các cuộc xung đột. Theo ông Lavrov, chỉ có hai cách, hoặc tuân thủ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc hoặc là áp dụng “dân chủ bằng bom”.

“Tất cả các bên đã từng tham gia hội nghị ở Geneva vào cuối tháng 6 vừa qua bao gồm cả Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, tất cả chúng ta đều đã đồng ý rằng cần phải yêu cầu các bên có liên quan trong cuộc khủng hoảng tại Syria phải sử dụng văn kiện được thông qua tại đây làm cơ sở để giải quyết khủng hoảng.

“Chỉ khi bạo lực chấm dứt tại Syria, chúng ta mới có thể tính đến chuyện đàm phán về một chính phủ lâm thời được thiết lập tại Syria. Từ đó chúng ta mới có thể có cơ hội tìm ra một giải pháp tránh làm xung đột leo thang tại nước này”.

Tuyên bố của ông Lavrov đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài gần 18 tháng qua ở Syria không có dấu hiệu ngừng bắn và Mỹ cũng như một số nước khác đang xem xét tiến hành các bước tiếp theo để có thể chấm dứt tình trạng đổ máu ở nước Trung Đông này.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp khăng khăng sẽ không có giải pháp chính trị tại Syria trừ phi Tổng thống Syria từ chức.

Khẳng định trên được Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra trong cuộc gặp đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về tình hình Syria, ông Lakhdar Brahimi tại Pháp hôm 20/8.

Tổng thống Pháp cũng đồng thời khẳng định cam kết về một tiến trình tự do, dân chủ và tôn trọng quyền con người của Pháp đối với Syria, cũng như đảm bảo về sự ủng hộ của Pháp đối với sứ mệnh của ông Brahimi.

Về phần mình, ông Brahimi cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Pháp đối với những diễn biến về Syria hiện nay.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 17/8 đã thông báo quyết định bổ nhiệm ông Brahimi, một nhà ngoại giao kỳ cựu người Algeria, làm Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arập phụ trách vấn đề Syria, thay cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan. Theo ước tính, bạo động khởi phát từ tháng 3 năm ngoái tại Syria đã cướp đi mạng sống của 23 nghìn người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.