Chi phí vay nợ của Mỹ giảm bất chấp hệ số tín dụng tụt hạng

Các kỳ phiếu ngắn hạn trị giá khoảng 72 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đem ra đấu giá trong tuần này đều có tỷ lệ lãi suất thấp nhất từ trước đến nay...

Phân tích mới đây của các chuyên gia tài chính cho thấy, chi phí vay nợ của Chính phủ Mỹ đã giảm xuống, trái ngược hẳn với những dự đoán trước đó của các nhà kinh tế cho rằng sau khi nước Mỹ bị hãng Standard and Poor's đánh tụt hạng về hệ số tín dụng thì chi phí nay nợ của nước này sẽ tăng lên đáng kể.

Bloomberg tờ báo tin tức về kinh doanh của Mỹ phản ánh rằng, các kỳ phiếu ngắn hạn trị giá khoảng 72 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đem ra đấu giá trong tuần này đều có tỷ lệ lãi suất thấp nhất từ trước đến nay, tiết kiệm cho người dân Mỹ một khoản lãi suất lên tới gần 650 triệu USD.

Cách đây 1 tuần, việc hãng  Standard and Poor's hạ bậc hệ số tín nhiệm của Mỹ từ AAA xuống còn AA+ đã khiến các nhà phân tích lo ngại rằng khoản vay nợ dài hạn Chính phủ Mỹ sẽ trở nên tồi tệ hơn trong một thời gian ngắn, gây tốn kém  thêm hàng trăm triệu USD đối với Mỹ để vận hành bộ máy của Chính phủ.  Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra với việc Chính phủ Mỹ bán trái phiếu kho bạc thời hạn 3, 10 và 30 năm với tỷ lệ lãi suất trung bình khoảng 2,13%, thấp hơn hẳn tỷ lệ lãi suất là gần 2,6% đầu năm 2009.

Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ lãi suất thấp chưa từng thấy đối với các kỳ phiếu chứng tỏ rằng các nhà đầu tư không lo ngại đối với quyết định của hãng Standard and Poor's và họ vẫn tiếp tục coi trái phiếu kho bạc Mỹ là một hình thức đầu tư an toàn nhất trên thế giới. Các ngân hàng Trung ương nước ngoài và các quỹ đầu tư lớn là những tổ chức tiếp tục mua nợ của Chính phủ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.