Chỉ trích của Mỹ về bầu cử ở Nga là không thể chấp nhận

Nga lấy làm tiếc là phía Mỹ không tìm hiểu thực tế đang diễn ra trong hệ thống bầu cử của Nga mà đưa ra những bình luận thiếu khách quan.  

Ngày 6/12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định chỉ trích của Mỹ về cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa qua, với thắng lợi thuộc về Đảng Nước Nga Thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin là "không thể chấp nhận".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, cũng như những bình luận tương tự của các đại diện Chính phủ Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến cuộc bầu cử lập pháp mới đây ở Nga, là "không thể chấp nhận", đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không tiếp tục đưa ra những lời công kích thiếu thân thiện đi ngược lại xu hướng phát triển tích cực mối quan hệ song phương.

Nga lấy làm tiếc là phía Mỹ không chịu tìm hiểu thực tế đang diễn ra trong hệ thống bầu cử của Nga và cho rằng chỉ có người dân Nga mới có quyền quyết định tương lai đất nước, chứ không phụ thuộc vào những "đánh giá không khách quan và chỉ dẫn bị chính trị hóa".

Cử tri Nga đi bầu cử hôm 4/12 (Ảnh Rian)

Tuyên bố trên cũng cho rằng, hệ thống bầu cử của Mỹ chưa phải là chuẩn mực của sự minh bạch, công bằng và "còn xa mới hoàn thiện", minh chứng là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cấp luôn ở mức thấp. Vì vậy, Mỹ nên quan tâm đến việc phân tích hiện tượng này để tìm ra nguyên nhân và biện pháp chấn chỉnh.

Trong khi đó, các quan sát viên quốc tế độc lập đánh giá cao cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Clinton cho rằng, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 6 diễn ra "không dân chủ và không công bằng". Các quan sát viên phương Tây cho rằng, cuộc bầu cử nói trên "có đặc điểm là những vi phạm thường xuyên về thủ tục, cản trở quan sát viên quốc tế, những hành động mờ ám nhằm lôi kéo cử tri, kể cả hành động nhồi phiếu".

** Trước đó, chiều 6/12, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga, ông Vladimir Churov cho biết, sau khi kiểm xong 99,99% số phiếu, chính đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất giành được 49,30% số phiếu ủng hộ (238 ghế), Đảng Cộng sản LB Nga nhận được 19,20% số phiếu (92 ghế), Đảng Nước Nga Công bằng được 13,25% số phiếu (64 ghế) và đảng Dân chủ Tự do Nga giành 12,00% số phiếu (56 ghế). Ba chính đảng còn lại không giành đủ 7% số phiếu bầu và quyền đại diện tại Hạ viện Nga khoá mới, gồm Yabloko (với 3,43 %), đảng Những người yêu nước Nga (1%) và đảng Sự nghiệp cánh hữu (0,6 %).

Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết, ông sẽ gặp lãnh đạo các chính đảng đã giành quyền đại diện trong Duma Quốc gia khoá 6 cũng như lãnh đạo các chính đảng khác để thảo luận kết quả bầu cử vừa qua và bàn các biện pháp mới về hoàn thiện bộ luật bầu cử của Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Putin khẳng định cần tiến hành cải cách bộ máy nhân sự Nga, trước hết là trong thành phần Duma Quốc gia, nội các và lãnh đạo chính quyền các địa phương.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử với sự tham gia của hàng nghìn người tại hai thành phố lớn là Saint Peteburg và Moscow đã bước sang ngày thứ ba. Các cơ quan chức năng Nga cho biết, tính đến nay đã có tới 500 người tham gia biểu tình có hành động quá khích đã bị bắt giữ, trong đó có nhiều thủ lĩnh phe đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.