Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS

VOV.VN - Dù các cuộc không kích của Mỹ gây tốn thất nặng nề cho IS tại Kobani nhưng hiệu quả của các đợt không kích này đã giảm rõ rệt trong 2 ngày qua.

Reuters dẫn lời một chiến binh người Kurd cho biết các cuộc giao tranh trong thành phố khiến các máy bay khó có thể nhằm trúng mục tiêu là phiến quân IS. 

“Chúng tôi gặp phải trở ngại khi giao tranh trên từng dãy nhà tại thị trấn Kobani” Esmat Al-Sheikh, người đứng đầu Hội đồng Phòng vệ thị trấn cho biết. 

“Các cuộc không kích đem lại lợi thế cho chúng tôi, nhưng IS đã đem cả xe tăng và pháo từ miền Đông vào Kobani. Ngày 11/10, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều chiếc xe tăng T-57”, ông Al-Sheikh nói. 

Một cột khói bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ vào Kobani (Ảnh Reuters)

Trong khi IS có thể tăng cường viện binh thì những chiến binh người Kurd không thể làm được điều này. 

IS đang bao vây 3 mặt Đông, Nam và Tây của thị trấn Kobani khiến cho đường tiếp tế duy nhất của người Kurd là về phía Bắc sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Một quan chức Liên Hợp Quốc ngày 10/10 đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ra tay ngăn chặn một cuộc thảm sát của IS tại Kobani bằng cách cho phép các tình nguyện viên được sang Syria để tăng viện cho các chiến binh người Kurd. 

Một nhóm phiến quân người Kurd cũng đã đe dọa tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nếu chính quyền nước này vẫn “khăng khăng” theo đuổi chính sách không can thiệp vào cuộc chiến tại Kobani. 

“IS đang được tăng viện cả thực phẩm và ngườ trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại ngăn chặn người Kurd tại Kobani nhận được vũ khí đạn dược. Ngay cả khi họ đang phòng ngự, nếu việc này cứ kéo dài thì lực lượng người Kurd sẽ sớm trở thành “một chiếc xe cạn sạch xăng”, ông Rami Abdelrahman người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria tuyên bố. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 11/10 cho biết Tướng đã nghỉ hưu John Allen, người có nhiệm vụ xây dưng một liên minh quốc tế chống IS, vừa mới đến Washington để báo cáo tiến trình nhiệm vụ của mình. 

“Tướng Allen đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể đặc biệt là việc hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói và cho biết các quan chức quân đội Mỹ sẽ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới. 

“Họ sẽ giành nhiều thời gian để thảo luận với tướng lĩnh Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hiện thực hóa cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ huấn luyện và trang thiết bị cho binh sỹ chống IS”, ông Hagel nói thêm.

“Chúng tôi biết rằng IS đang chiếm các khu vực ngoại ô Kobani, đây là một tình thế hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đang làm mọi cách để tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm đẩy lùi IS. Trên thực tế, chúng tôi đã đạt được nhiều bước tiến dù đây là một việc hết sức khó khăn”, ông Hagel nói. 

Trong khi đó, một quan chức người Kurd tại thành phố Qamishli, Syria cho biết hàng ngàn chiến binh đã sẵn sàng đến Kobani nếu Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới. 

Tuy nhiên, bà cũng khẳng định các chiến binh tại Kobani cần vũ khí tốt hơn. “Họ thiếu nhiều vũ khí tầm trung”, bà nói. 

Ông Idris Nassan, một quan chức tại Kobani, cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã giúp các chiến binh người Kurd chiếm lại được một số khu vực tại phía Nam thị trấn này nhưng chừng ấy là chưa đủ. 

“Một vài ngày trước, IS đã tấn công từ một chiếc Humvee, chúng sử dụng đạn pháo và xe tăng. Chúng tôi không chỉ cần AK và đạn dược. Chúng tôi cần các loại vũ khí khác bởi IS đã có quá nhiều xe tăng và xe quân sự”, ông Nassan nói. 

“Việc có thêm các chiến binh là rất tốt nhưng nếu họ không được trang bị vũ khí gì thì sẽ khó làm nên được điều gì khác biệt”, ông Nassan khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp bị không kích, IS vẫn rất mạnh và đáng sợ
Bất chấp bị không kích, IS vẫn rất mạnh và đáng sợ

VOV.VN - IS dường như còn trở nên mạnh hơn và đáng sợ hơn sau khi Mỹ và đồng minh bắt đầu chiến dịch không kích vào Syria.

Bất chấp bị không kích, IS vẫn rất mạnh và đáng sợ

Bất chấp bị không kích, IS vẫn rất mạnh và đáng sợ

VOV.VN - IS dường như còn trở nên mạnh hơn và đáng sợ hơn sau khi Mỹ và đồng minh bắt đầu chiến dịch không kích vào Syria.

Mỹ không kích 4 nhà máy lọc dầu do IS kiểm soát, lửa bùng cháy dữ dội
Mỹ không kích 4 nhà máy lọc dầu do IS kiểm soát, lửa bùng cháy dữ dội

VOV.VN - Hãng AP dẫn lời một nhân chứng nói rằng, vụ nổ tại cơ sở lọc dầu ở thành phố Tel Abyad khiến lửa bùng phát tạo thành cột khói cao 60m.

Mỹ không kích 4 nhà máy lọc dầu do IS kiểm soát, lửa bùng cháy dữ dội

Mỹ không kích 4 nhà máy lọc dầu do IS kiểm soát, lửa bùng cháy dữ dội

VOV.VN - Hãng AP dẫn lời một nhân chứng nói rằng, vụ nổ tại cơ sở lọc dầu ở thành phố Tel Abyad khiến lửa bùng phát tạo thành cột khói cao 60m.

Phi cơ Anh lần đầu không kích phiến quân Hồi giáo IS
Phi cơ Anh lần đầu không kích phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Không quân Hoàng gia đã loại bỏ thành công một vị trí đặt vũ khí hạng nặng và một xe tải vũ trang gần đó.

Phi cơ Anh lần đầu không kích phiến quân Hồi giáo IS

Phi cơ Anh lần đầu không kích phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Không quân Hoàng gia đã loại bỏ thành công một vị trí đặt vũ khí hạng nặng và một xe tải vũ trang gần đó.

Australia thông qua kế hoạch không kích IS
Australia thông qua kế hoạch không kích IS

VOV.VN - Quyết định tham chiến nói trên của chính phủ Australia không cần phải chờ Quốc hội nước này thông qua.

Australia thông qua kế hoạch không kích IS

Australia thông qua kế hoạch không kích IS

VOV.VN - Quyết định tham chiến nói trên của chính phủ Australia không cần phải chờ Quốc hội nước này thông qua.

Một lính Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích IS
Một lính Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích IS

VOV.VN - Hạ sỹ Jordan Spears, 21 tuổi, đã không may thiệt mạng khi chiếc máy bay V-22 Osprey gặp sự cố tại phía Bắc vùng Vịnh.

Một lính Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích IS

Một lính Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích IS

VOV.VN - Hạ sỹ Jordan Spears, 21 tuổi, đã không may thiệt mạng khi chiếc máy bay V-22 Osprey gặp sự cố tại phía Bắc vùng Vịnh.

Hà Lan lần đầu tiên tiến hành không kích tại Iraq
Hà Lan lần đầu tiên tiến hành không kích tại Iraq

VOV.VN - 2 máy bay chiến đấu F16 của Hà Lan ngày 7/10 tiến hành vụ không kích đầu tiên chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq.

Hà Lan lần đầu tiên tiến hành không kích tại Iraq

Hà Lan lần đầu tiên tiến hành không kích tại Iraq

VOV.VN - 2 máy bay chiến đấu F16 của Hà Lan ngày 7/10 tiến hành vụ không kích đầu tiên chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq.

Tổ chức al- Nusra thề trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào Syria
Tổ chức al- Nusra thề trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào Syria

VOV.VN - Theo al- Nusra, chiến dịch không kích của Mỹ giờ đã trở thành một cuộc chiến chống lại toàn thể người dân Hồi giáo.

Tổ chức al- Nusra thề trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào Syria

Tổ chức al- Nusra thề trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào Syria

VOV.VN - Theo al- Nusra, chiến dịch không kích của Mỹ giờ đã trở thành một cuộc chiến chống lại toàn thể người dân Hồi giáo.

Nhánh al- Qaeda tuyên bố trả đũa các vụ không kích của Mỹ
Nhánh al- Qaeda tuyên bố trả đũa các vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm Mặt trận Nusra đã gọi liên minh chống khủng bố là liên minh thập tự chinh và thề sẽ gây bất ổn tại các quốc gia tham gia liên minh này.

Nhánh al- Qaeda tuyên bố trả đũa các vụ không kích của Mỹ

Nhánh al- Qaeda tuyên bố trả đũa các vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm Mặt trận Nusra đã gọi liên minh chống khủng bố là liên minh thập tự chinh và thề sẽ gây bất ổn tại các quốc gia tham gia liên minh này.

Mỹ không kích nhầm hầm ngũ cốc khiến dân thường Syria thiệt mạng
Mỹ không kích nhầm hầm ngũ cốc khiến dân thường Syria thiệt mạng

VOV.VN - Máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu có thể đã nhầm hầm ngũ cốc tại thị trấn Manbij ở miền Bắc Syria này là một căn cứ của IS.

Mỹ không kích nhầm hầm ngũ cốc khiến dân thường Syria thiệt mạng

Mỹ không kích nhầm hầm ngũ cốc khiến dân thường Syria thiệt mạng

VOV.VN - Máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu có thể đã nhầm hầm ngũ cốc tại thị trấn Manbij ở miền Bắc Syria này là một căn cứ của IS.

Tại sao Pháp từ chối không kích Syria?
Tại sao Pháp từ chối không kích Syria?

VOV.VN - Dù ủng hộ việc thành lập liên minh quốc tế chống IS tại Iraq và Syria, song tới nay Pháp vẫn từ chối tham gia không kích Syria.

Tại sao Pháp từ chối không kích Syria?

Tại sao Pháp từ chối không kích Syria?

VOV.VN - Dù ủng hộ việc thành lập liên minh quốc tế chống IS tại Iraq và Syria, song tới nay Pháp vẫn từ chối tham gia không kích Syria.

Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng không kích IS tại Iraq
Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng không kích IS tại Iraq

VOV.VN - Việc Mỹ đưa trực thăng tham chiến với IS tại Iraq cho thấy tình hình chiến sự đang tại đây leo thang rất căng thẳng.

Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng không kích IS tại Iraq

Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng không kích IS tại Iraq

VOV.VN - Việc Mỹ đưa trực thăng tham chiến với IS tại Iraq cho thấy tình hình chiến sự đang tại đây leo thang rất căng thẳng.

Mỹ dẫn đầu không kích, phiến quân IS chạy khỏi Kobani
Mỹ dẫn đầu không kích, phiến quân IS chạy khỏi Kobani

VOV.VN -Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu hôm nay (8/10) đẩy lui các phiến quân IS khỏi thị trấn Kobani gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ dẫn đầu không kích, phiến quân IS chạy khỏi Kobani

Mỹ dẫn đầu không kích, phiến quân IS chạy khỏi Kobani

VOV.VN -Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu hôm nay (8/10) đẩy lui các phiến quân IS khỏi thị trấn Kobani gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ