Chiến dịch quân sự tại Libya sẽ kéo dài “chừng nào còn cần thiết"
Đây là phát biểu của Tổng thư ký NATO Rasmussen tại phiên họp Ngoại trưởng 28 nước NATO vừa diễn ra tại Berlin
Ngày 14/4, tại Berlin (Đức), Ngoại trưởng 28 nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu 2 ngày hội nghị nhằm tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các thành viên khối này liên quan tới các chiến dịch quân sự tại Libya.
![]() |
|
Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại cuộc họp ở Berlin |
Trong khi đó, truyền hình nhà nước Libya ngày 14/4 đưa tin các máy bay NATO lại tiếp tục không kích nhằm vào thủ đô Tripoli, gây thương vong cho dân thường.
Cùng ngày, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bắn tại quốc gia Bắc Phi này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên ở Libya ngừng các cuộc tấn công, và khẳng định việc sát hại người dân nước này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Phát biểu của Tổng thư ký Ban Ki-moon được đưa ra sau khi kết thúc Hội nghị quốc tế bàn về vấn đề Libya diễn ra hôm 14/4 tại Cairo, Ai Cập, với sự tham dự của các quan chức Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Arab, Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo.
Theo ông Ban Ki-moon, một lệnh ngừng bắn cần được thực thi càng sớm càng tốt nhằm ngăn chặn thương vong đối với dân thường. Ông thúc giục chính quyền Libya ngừng bắn và cho triển khai hỗ trợ nhân đạo. Tiếp đến là đối thoại chính trị giữa các bên liên quan và cuối cùng là tái thiết đất nước Libya.
Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Arm Mousssa cũng cho rằng giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Libya phải bắt đầu bằng việc ngừng bắn ngay lập tức. Phát biểu với báo giới sau Hội nghị Quốc tế về cuộc khủng hoảng Libya, ông Mousssa cho rằng các bên thảo luận về cách thức thúc đẩy các hoạt động chính trị của người dân Libya./.
