Chiến dịch tấn công Gaza vẫn chưa có dấu hiệu ngừng
Theo thống kê mới nhất, đến đêm 7/1, tức sau 12 ngày chiến sự, hơn 700 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương, trong đó hơn một nửa là thường dân.
Các nguồn tin khu vực cho biết, ngày 7/1, sau 3 giờ ngừng bắn để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục không kích các khu vực khác nhau ở Gaza, trụ sở, tòa nhà của các quan chức Phong trào Hamas. Hơn 20 ngôi nhà ở khu vực gần biên giới Ai Cập bị phá hủy. Xe tăng, bộ binh của Israel với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu tiếp tục truy quét các thành viên Hamas. Nguồn tin từ Palestine cho biết, lực lượng Israel cũng bị tổn thất, 7 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.
Sau gần hai tuần Israel tấn công Gaza đã đẩy khu vực này vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Hơn 1,5 triệu người dân Palestine đang phải sống trong cảnh thiếu lương thực, thuốc men và nhà ở. Nhiều người dân Palestine ở Gaza cho rằng, quyết định ngừng bắn 3 giờ mỗi ngày cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Israel là không đủ. Họ cho rằng ít nhất phải ngừng bắn 15 ngày để các hoạt động viện trợ chuyển lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác vào Gaza.
Chiến sự leo thang và số thương vong liên tục tăng cao khiến công tác cứu hộ rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn, các nhân viên cứu hộ cũng trở thành mục tiêu tấn công của Israel. Nhiều nhân viên cứu hộ đã trở thành nạn nhân. Đội trưởng đội xe cứu hộ Gaza cho biết: “Lực lượng của chúng tôi đang bị thiếu hụt trầm trọng. Trong lúc làm nhiệm vụ, 12 nhân viên của chúng tôi đã hy sinh, 32 người khác bị thương. 11 xe cứu thương và 4 xe của lực lượng phòng vệ dân sự đã bị tấn công và phá huỷ hoàn toàn”
Quân đội Israel còn cản trở hoạt động cứu trợ người Palestine bị nạn của các Tổ chức nhân đạo quốc tế như Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ. Đại diện Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Gaza tố cáo: “Chứng kiến những ngôi nhà đổ sụp ngay trước mắt nhưng chúng tôi không thể cứu trợ các nạn nhân. Chúng tôi thấy có những gia đình đang bị vùi lấp dưới các đống đổ nát mà không thể làm gì được. Quân đội Israel đã ngăn cản, không cho chúng tôi tới cứu giúp những người bị nạn”.
Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Israel ngày 7/1 thông báo, Israel sẽ cử một quan chức cao cấp tới Ai Cập để thảo luận về đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Hosni Mubarak. Quan chức giấu tên cho biết, cố vấn chính trị của Thủ tướng Ehud Olmert tới Cairo ngày hôm nay (8/1), để thảo luận với các quan chức Ai Cập về các điều kiện của đề xuất.
Trong khi đó, nguồn tin từ Palestine cho biết, Tổng thống Palestine Mamoud Abbas ngày mai (9/1) tới Ai Cập và thảo luận với Tổng thống Hosni Mubarak về các biện pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza và thực hiện đề xuất của Ai Cập. Đại sứ Palestine tại Ai Cập Nabin Amru nói rằng, chính quyền Palestine và Tổng thống Abbas hoan nghênh đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mubarak./.