Chiến lược mới của Mỹ đối với Afghanistan
Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton phải bảo vệ trước Quốc hội Mỹ chiến lược mới của Tổng thống Mỹ.
Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates bảo vệ trước quốc hội Mỹ rằng tiêu diệt lực lượng khủng bố Al Qaeda và Taliban là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nhấn mạnh, nếu Tổng thống Barack Obama không gửi thêm quân đến chiến trường Afghanistan thì Taliban sẽ giành thắng lợi và tạo cơ hội cho chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy. Ông Robert Gates nói: “Việc chúng ta thất bại ở Afghanistan sẽ khiến cho lực lượng Taliban quay trở lại kiểm soát rất nhiều nơi ở Afghanistan nếu không nói là gần như toàn bộ, như vậy sẽ lại xảy ra nội chiến.”
Nhiều Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ tỏ thái độ hoài nghi về chiến lược mới này của Tổng thống Obama. Còn các Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa bày tỏ ủng hộ việc tăng quân nhưng lại phản đối về thời gian biểu rút quân, Ngoại trưởng Mỹ Hillary nói rằng chính quyền Tổng thống Obama sẽ không tự khóa mình vào thời gian rút quân này và chỉ ra chiến lược của Mỹ tại Afghanistan là đã rõ ràng. “Chiến lược của Mỹ về tấn công lực lượng Al Qaeda và đồng minh của chúng luôn rõ ràng. Tuy nhiên, hành động của Mỹ trong 8 năm qua đối với lực lượng này là chưa đủ mạnh.” Bà Hillary nói.
Ngoại trưởng Hillary cũng nhấn mạnh với Quốc hội Mỹ rằng, ngày 1/12 Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố là Mỹ không có ý định chiếm đóng Afghanistan. (Minh Hiển)
Chiến lược khập khễnh?
Cho đến thời điểm này, đây có thể coi là quyết định quan trọng nhất kể từ khi Tổng thống Obama lên nhậm chức. Chiến lược mới của Mỹ về Afghanistan được đưa ra tại thời điểm người dân Mỹ tỏ ra hoài nghi về những nỗ lực của Mỹ và phản đối cuộc chiến này tại Afghanistan. Nhận xét về chiến lược này, ông Michael O'Hanlon, chuyên gia nghiên cứu Afghanistan thuộc viện nghiên cứu Brooking của Mỹ cho rằng như vậy là Mỹ đã dấn sâu hơn vào cuộc chiến tại Afghanistan. Ông O’Hanlon nói:
“Khi Tổng thống Mỹ điều thêm 30.000 binh sỹ đến đó, có nghĩa là Mỹ đã đầu tư hơn nữa vào cuộc chiến này. Việc đề cập chiến lược rút quân đó là một việc làm tốt, thông minh và có lợi, nhưng nếu xét trên khía cạnh quyết định ngắn hạn thì đây lại là sự dấn sâu vào cuộc chiến này, chứ không phải rút ra” .
Phóng viên Bob Schiffer, Trưởng đại diện của Hãng Truyền thông CBS tại Washington cho rằng, đây là thời khắc Tổng thống Obama đã chính thức gắn tên mình vào cuộc chiến Afghanistan. Ông Bob Schiffer bình luận chiến lược rút quân của ông Obama là không phù hợp, bởi vì làm sao có thể biết được Mỹ chiến thắng Taliban lúc nào mà đưa ra thời hạn gian rút quân, cuộc chiến không phải là trận bóng đá, hết giờ sẽ phân người thắng bại. Phóng viên Bob Schiffer nhận xét: “Theo tôi, bài phát biểu của Tổng thống Obama là muốn làm hài lòng tất cả mọi người, cho cả những người ủng hộ việc tăng quân đến đó và cả những người phản đối cho rằng Mỹ không nên làm việc này. Tôi thật sự không hiểu tại sao lại có thể đưa ra thời điểm rút quân” .
Thượng nghị sỹ John McCain, người ủng hộ kế hoạch tăng quân của Tổng thống Obama cũng chia sẻ quan điểm này. Ông McCain phản đối kế hoạch rút quân trong chiến lược mới của Tổng thống Obama. Thượng Nghị sỹ John McCain nói: “Tôi hoàn toàn không đồng ý với việc đưa ra kế hoạch rút quân, Mỹ không thể có một chiến lược mới chống quân khủng bố dựa trên chiến thắng mà đồng thời lại đặt ra thời hạn thời gian rút quân, đó là hai việc không ăn nhập gì với nhau.”./.