Chiến sự leo thang, lãnh đạo phe ly khai ở Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

VOV.VN - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin ngày 18/2 cho biết, ông đã ký sắc lệnh tổng động viên ở khu vực này do lo ngại chiến sự trong vùng leo thang.

"Tôi kêu gọi những người đang trong lực lượng dự bị đến các văn phòng đăng ký nghĩa vụ quân sự. Hôm nay tôi đã ký sắc lệnh tổng động viên", ông Pushilin nói.

"Các lực lượng Ukraine đã tiến hành nhiều đợt pháo kích quy mô lớn vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Trong những ngày gần đây, quân đội của chúng tôi đã ngăn chặn một số nỗ lực tấn công của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine", ông Pushilin cho biết thêm.

Ông Pushilin khẳng định, bất kể tình hình diễn biến như thế nào, DPR sẽ có thể kiềm chế hành động gây hấn của chính phủ Ukraine.

Người đứng đầu DPR cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và tên lửa chống tăng trong các đợt bắn phá, còn lực lượng của DPR cũng bắn hỏa lực đáp trả.

Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng hôm nay (19/2) cho biết, ông đã ký sắc lệnh tổng động viên và không cho phép nam giới từ 18 đến 55 tuổi rời khỏi khu vực này.

Cả hai khu vực tại miền Đông Ukraine đã bắt đầu sơ tán dân thường sang Nga vào ngày 18/2 do lo ngại giao tranh. Theo Sputnik, tính đến sáng nay, có khoảng 25.000 người dân tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng và 6.600 người, trong đó có gần 2.500 trẻ em tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã vượt biên sang Nga. Người đứng đầu DPR đã cảnh báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể ra lệnh tấn công khu vực này bất cứ lúc nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?
"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine
Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine đã tạm thời hạ nhiệt sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rút một số lực lượng ra khỏi khu vực này.

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

Nga được gì và mất gì sau tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine đã tạm thời hạ nhiệt sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rút một số lực lượng ra khỏi khu vực này.

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?
Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

VOV.VN - Vẫn chưa ai biết được ý định thực sự của Tổng thống Putin. Đến nay tất cả các dự đoán mà phương Tây đưa ra hầu như dựa vào những thông tin một chiều.

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

VOV.VN - Vẫn chưa ai biết được ý định thực sự của Tổng thống Putin. Đến nay tất cả các dự đoán mà phương Tây đưa ra hầu như dựa vào những thông tin một chiều.

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang
Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa bổ nhiệm Đại sứ tại Ukraine. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa bổ nhiệm Đại sứ tại Ukraine. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine ngày càng leo thang.