Chiến sự Libya “chực chờ” bùng nổ: Quốc tế “vội vã” tìm cách hạ nhiệt

VOV.VN - Chiến sự Libya đang “căng như dây đàn” khi 2 bên đối địch ở đây liên tục dồn quân lên tuyến đầu - thành phố Sirte, để chuẩn bị cho 1 trận chiến lớn.

Trong bối cảnh như vậy, Quốc hội Ai Cập hôm 20/7 lại có thêm bước đi làm tình hình “căng hơn”, khi “bật đèn xanh” cho Tổng thống nước này điều quân can thiệp trực tiếp vào Libya. Để ngăn chiến sự bùng nổ, quốc tế đang gấp rút tìm cách hạ nhiệt tình hình.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi)hôm qua (20/7) chính thức được Quốc hội nước này trao quyền điều quân ra nước ngoài, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, sau 1 cuộc họp kín của Quốc hội cùng ngày.

Điều này đồng nghĩa Tổng thống Ai Cập đã có đầy đủ “mọi thủ tục pháp lý” theo quy định của Hiến pháp, để can dự một cách chính thống vào tình hình Libya – nơi chính quyền đối lập miền Đông Libya (LNA) và các thủ lĩnh bộ lạc tại quốc gia láng giềng này cũng đã có lời mời Ai Cập can thiệp trước đó; nhằm ngăn đà tiến quân của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA), được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Binh sĩ của một bên tham chiến ở Libya. Ảnh: al Jazeera.

                                        Binh sĩ của một bên tham chiến ở Libya. Ảnh: al Jazeera.

Động thái mới nhất của Ai Cập diễn ra trong bối cảnh quân đội Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đang tiến về thành phố biển Sirte – nơi chính quyền miền Đông Libya đang kiểm soát.

Đại diện quân đội Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya, Đại tá Omar Bin Rashed cho biết: “Chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai để giải phóng khu vực Sirte (Sirte) và Giu-phra (Jufra). Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn này. Các binh sĩ đã sẵn sàng đợi lệnh chiến đấu và tin “tốt lành” sẽ đến trong những ngày tới”.

Tuy nhiên, đánh chiếm Sirte chính là “giọt nước làm tràn ly” mà giới chức Ai Cập từng nhiều lần lên tiếng quan ngại. Tổng thống Sisi đã cảnh báo, Ai Cập có quyền hợp pháp trong việc can thiệp vào tình hình Libya, đồng thời nhấn mạnh rằng Sirte và Al-Jufra là “ranh giới đỏ” đối với an ninh quốc gia của Ai Cập. Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh sẽ không “đứng nhìn” thành phố Sirte, do chính quyền miền Đông Libya kiểm soát, bị đánh chiếm.

“Ranh giới đỏ mà chúng tôi đã đưa ra chủ yếu là lời kêu gọi hòa bình và chấm dứt xung đột ở Libya. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đứng yên trước bất kỳ động thái nào đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, chiến lược ở biên giới phía tây của chúng tôi, đặc biệt là trong bối cảnh việc huy động quân sự đang gia tăng quanh thành phố Sirte”.

Dẫu vậy, một khi Ai Cập can dự trực tiếp, chiến sự Libya sẽ bùng nổ và nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Ai Cập – Thổ Nhĩ Kỳ là rõ ràng. Do đó, trong lúc Quốc hội Ai Cập họp kín, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn giữa các bên tại Libya. Hai bên cũng đã nhất trí ủng hộ các giải pháp để tình hình có thể hạ nhiệt.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã có cuộc điện đàm tương tự với Tổng thống Pháp Em-ma-nu-en Ma-crông – người được cho là có chung lập trường với Ai Cập trong vấn đề Libya.

Cùng thời điểm ấy, hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ - 2 nước ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya, cũng có buổi thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Libya, để về những diễn biến chiến sự mới nhất.  

Chiến sự Libya đang chực chờ bùng nổ, với sự can thiệp từ bên ngoài vào Libya đang ở mức chưa từng có.

Đây là nhận định mới nhất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres: “Thời gian đang không đứng về phía chúng ta tại Libya. Cuộc xung đột tại quốc gia này đã bước sang giai đoạn mới với sự can thiệp của nước ngoài đã đạt đến mức độ chưa từng thấy, bao gồm cả việc cung cấp các loại vũ khí tinh vi và số lượng lính đánh thuê tham gia chiến đấu.”

Cách đây vài ngày, lãnh đạo 3 nước  Đức, Pháp và Italy đã ra tuyên bố chung kêu gọi các nước “chấm dứt gia tăng can thiệp” vào Libya và tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với quốc gia Bắc Phi này. Cả 3 quốc gia này sẵn sàng cân nhắc sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu những hành động vi phạm lệnh cấm vận trên biển, trên mặt đất hay trên không với Libya tiếp diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya tiệm cận “lằn ranh đỏ”: Nguy cơ đụng độ giữa hai “ông lớn”
Libya tiệm cận “lằn ranh đỏ”: Nguy cơ đụng độ giữa hai “ông lớn”

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Libya đang bước vào giai đoạn nguy hiểm với sự can thiệp chưa từng có của lực lượng nước ngoài.

Libya tiệm cận “lằn ranh đỏ”: Nguy cơ đụng độ giữa hai “ông lớn”

Libya tiệm cận “lằn ranh đỏ”: Nguy cơ đụng độ giữa hai “ông lớn”

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Libya đang bước vào giai đoạn nguy hiểm với sự can thiệp chưa từng có của lực lượng nước ngoài.

Libya: Sắp bùng phát giao tranh lớn ở thành phố Sirte và Al-Jafra
Libya: Sắp bùng phát giao tranh lớn ở thành phố Sirte và Al-Jafra

VOV.VN - Trận chiến sắp tới sẽ không chỉ là nội chiến Libya mà còn liên quan đến các bên Ả-rập và nước ngoài bởi sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Libya: Sắp bùng phát giao tranh lớn ở thành phố Sirte và Al-Jafra

Libya: Sắp bùng phát giao tranh lớn ở thành phố Sirte và Al-Jafra

VOV.VN - Trận chiến sắp tới sẽ không chỉ là nội chiến Libya mà còn liên quan đến các bên Ả-rập và nước ngoài bởi sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp, Đức, Italia sẽ trừng phạt cường quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí với Libya
Pháp, Đức, Italia sẽ trừng phạt cường quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí với Libya

VOV.VN - Pháp, Đức và Italia tuyên bố sẵn sàng xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cường quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya.

Pháp, Đức, Italia sẽ trừng phạt cường quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí với Libya

Pháp, Đức, Italia sẽ trừng phạt cường quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí với Libya

VOV.VN - Pháp, Đức và Italia tuyên bố sẵn sàng xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cường quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya.