Chiến sự tại Dải Gaza có thể ác liệt hơn
Trong bối cảnh cuộc chiến của Israel nhằm vào Dải Gaza đã bước sang tuần thứ ba, ngày 10/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Ai Cập đưa ra mới đây.
Tổng thống Palestine: Tình hình cấp bách
Phát biểu với báo giới tại Cairo sau cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Hosni Mubarak, ông Abbas nhấn mạnh "Tôi hy vọng phái đoàn thương lượng của Hamas sẽ không chút lưỡng lự chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn ... Tình hình cấp bách hiện nay không cho phép lãng phí thời gian".
Lời kêu gọi được đưa ra khi phái đoàn thứ hai của Hamas (gồm 3 nhà lãnh đạo của phong trào này tại Gaza) đã tới Cairo. Trước đó, một phái đoàn của Hamas chi nhánh Syria cũng đến Cairo và đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Omar Suleiman.
Theo lãnh đạo cấp cao Hamas tại Syria Musa Abu Marzooq, mục đích của các phái đoàn này là “làm rõ một số điểm trong sáng kiến ngừng bắn với Israel do Ai Cập đưa ra cách đây vài ngày”. Sáng kiến này kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức trong một thời gian, mở cửa Dải Gaza, bảo đảm an ninh biên giới để ngăn chặn các hoạt động vận chuyển lậu vũ khí vào lãnh thổ Gaza, đồng thời mời các phe phái Palestine tiến hành đối thoại hòa giải.
Chính quyền Tel Aviv: Thả tờ rơi cảnh báo kế hoạch "leo thang"
Trong khi đó, phớt lờ mọi kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến tại Dải Gaza cho tới khi đạt được mục đích của mình. Trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington ngày 10/1, Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni nêu rõ "Israel không định sẵn thời gian biểu để chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza hiện nay... Chiến dịch này sẽ chỉ kết thúc khi Israel được đảm bảo rằng sẽ không phải đối mặt với khả năng tái vũ trang của Hamas".
Trên thực tế, ngày 10/1, máy bay, xe tăng, tàu chiến của Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza ngày thứ 15 liên tiếp, đe dọa mạng sống của gần 1,5 triệu dân thường Palestine tại đây. Lực lượng không quân Israel, cùng ngày, đã thả tờ rơi xuống khắp Dải Gaza, khuyến cáo dân chúng rằng tại đây họ có kế hoạch "leo thang" chiến dịch quân sự sắp bước sang tuần thứ ba và đã làm hơn 800 người dân Palestine thiệt mạng này.
Lo ngại tình hình chính sự leo thang gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đời sống người dân Gaza, ngày 10/1, Liên hợp quốc tuyên bố sẽ nối lại việc phân phối hàng cứu trợ cho người Palestine tại Dải Gaza sau khi nhận được các đảm bảo an ninh từ phía Israel./.