Chiến sự Trung Đông: Israel muốn tiếp tục kéo dài lệnh ngừng bắn tại Lebanon

VOV.VN - Truyền thông Israel ngày 10/2 đưa tin, lãnh đạo nước này muốn tiếp tục gia hạn thêm cho lệnh ngừng bắn 60 ngày và đã được gia hạn một lần tại Lebanon. Đề xuất đã được Thủ tướng Israel đưa ra với Tổng thống Mỹ nhân chuyến thăm chính thức hồi tuần qua của người đứng đầu Chính phủ Israel tới Washington.

Theo kênh số 12 của Israel, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo dài thêm lệnh ngừng bắn tại Lebanon do Mỹ bảo trợ và dự kiến hết hiệu lực vào ngày 18/2 này. Lý do Thủ tướng Israel để giải thích cho đề nghị gia hạn ngừng bắn là phía quân đội Lebanon đã không triển khai lực lượng hiệu quả tại khu vực phía Nam và không ngăn chặn được Phong trào Hezbollah tái vũ trang.

Ông Netanyahu cũng cáo buộc Hezbollah mưu tính đưa chiến binh trở lại khu vực biên giới, ngay sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút đi. Nguồn tin đồng thời cho biết, IDF đang tìm cách duy trì lực lượng tại 5 điểm trọng yếu ở khu vực biên giới nhằm tạo một vùng đệm an toàn giữa lãnh thổ Lebanon và Israel. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ Israel dự định gia hạn hiệu lực ngừng bắn tại Lebanon thêm bao nhiêu ngày.

Trước đó, Mỹ và Lebanon đã quyết định kéo dài thời gian ngừng bắn 60 ngày (từ 27/11/2024 đến 26/1/2025) tại Lebanon đến ngày 18/2. Phong trào Hezbollah tuyên bố không chấp nhận việc gia hạn sự hiện diện của quân đội Israel trên lãnh thổ Lebanon, nhưng cũng không công bố hay tiến hành bất kỳ động thái đáng chú ý nào chống lại việc gia hạn này.

Cho đến sáng sớm nay (11/2), cả chính phủ Lebanon lẫn lực lượng Hezbollah đều chưa đưa ra phản ứng chính thức trước thông tin Israel tiếp tục đề nghị gia hạn ngừng bắn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Mỹ đến Israel để củng cố thực thi thỏa thuận ngừng bắn
Đặc phái viên Mỹ đến Israel để củng cố thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Trong nỗ lực quốc tế mới nhất về đảm bảo tiếp tục thực thi lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại dải Gaza, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông hôm nay đã đến Israel và có một loạt cuộc gặp gỡ quan trọng với giới chức nước này.

Đặc phái viên Mỹ đến Israel để củng cố thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Đặc phái viên Mỹ đến Israel để củng cố thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Trong nỗ lực quốc tế mới nhất về đảm bảo tiếp tục thực thi lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại dải Gaza, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông hôm nay đã đến Israel và có một loạt cuộc gặp gỡ quan trọng với giới chức nước này.

Thủ tướng Israel thăm Mỹ bất chấp thời hạn đàm phán ngừng bắn với Hamas
Thủ tướng Israel thăm Mỹ bất chấp thời hạn đàm phán ngừng bắn với Hamas

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến thăm Mỹ và dự kiến hôm nay sẽ gặp Tổng thống Donald Trump. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh hôm nay cũng là thời hạn chót để bắt đầu các cuộc đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Thủ tướng Israel thăm Mỹ bất chấp thời hạn đàm phán ngừng bắn với Hamas

Thủ tướng Israel thăm Mỹ bất chấp thời hạn đàm phán ngừng bắn với Hamas

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến thăm Mỹ và dự kiến hôm nay sẽ gặp Tổng thống Donald Trump. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh hôm nay cũng là thời hạn chót để bắt đầu các cuộc đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Những tín hiệu tích cực sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được công bố
Những tín hiệu tích cực sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được công bố

VOV.VN - Chính phủ Israel hôm nay (18/1) đã phê duyệt thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin với lực lượng Hamas, sau động thái tương tự từ nội các an ninh nước này. Trong khi lực lượng Hamas cũng nói rằng không còn bất cứ rào cản nào đối với thỏa thuận.

Những tín hiệu tích cực sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được công bố

Những tín hiệu tích cực sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được công bố

VOV.VN - Chính phủ Israel hôm nay (18/1) đã phê duyệt thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin với lực lượng Hamas, sau động thái tương tự từ nội các an ninh nước này. Trong khi lực lượng Hamas cũng nói rằng không còn bất cứ rào cản nào đối với thỏa thuận.