Chiến sự Trung Đông: Israel phá hủy 80% năng lực phòng không Iran

VOV.VN - Hôm qua (5/3), ngày thứ 6 của cuộc xung đột vũ trang khốc liệt với sự tham gia của nhiều bên tại Trung Đông, Israel tuyên bố đã vô hiệu hóa 80% năng lực phòng không của Iran. Đáp lại, Iran tuyên bố đã phóng hơn 2.500 tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Trong một tuyên bố tối 5/3, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir khẳng định trong 6 ngày chiến sự vừa qua, Israel đã phá hủy 80% hệ thống phòng không của Iran và giành được ưu thế tuyệt đối về không quân trên bầu trời quốc gia đối địch. Các phi công Israel tiến hành 2.500 cuộc không kích, thả hơn 6.000 quả bom xuống Iran và phá hủy hơn 60% số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Tehran.  

Tướng Zamir đồng thời cho biết Israel đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tấn công, tập trung vào hoạt động công phá các nền tảng và năng lực quân sự của Iran. Chiến dịch tiếp tục có sự phối hợp và hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với lực lượng Mỹ.

Về một số hoạt động tác chiến đáng chú ý trong ngày 5/3, IDF thông báo không quân Israel vừa tiến hành đợt không kích quy mô lớn, đánh phá hơn 200 mục tiêu tại khu vực phía Tây và miền Trung Iran, trong đó có hàng chục bệ phóng tên lửa đạn đạo. IDF trước đó cũng cho biết đã mở nhiều cuộc không kích nhằm vào các bệ phóng tên lửa, kho chứa vũ khí và cơ sở quân sự của Iran, bao gồm các mục tiêu bên trong thủ đô Tehran.    

Về phía Iran, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin quân sự nước này tuyên bố trong 6 ngày qua, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng hơn 2.000 máy bay không người lái để tấn công kẻ thù. Trong đó, 40% số vũ khí nhằm vào Israel và 60% còn lại đánh phá các cơ sở của Mỹ trong khu vực.  

Cùng ngày, Iran thông báo đã triển khai máy bay không người lái tập kích tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Đây là lần thứ 2 Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Trước đó, trong ngày đầu xung đột, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã tấn công tàu sân bay Mỹ bằng 4 quả tên lửa hành trình và buộc chiến hạm này phải di chuyển ra xa vùng biển Iran.    

Về tương lai chiến sự, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua khẳng định nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản bị tấn công xâm lược bằng bộ binh. Ông Araghchi cảnh báo nếu kịch bản trên xảy ra, đó sẽ là thảm họa cho kẻ thù của quốc gia Hồi giáo.    

Đáng chú ý, cũng trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran không kêu gọi ngừng bắn hay đàm phán với Washington. Ông Araghchi nhấn mạnh Iran không thấy có bất kỳ lý do gì để đàm phán với Mỹ, sau khi Washington đã 2 lần liên tiếp tấn công Tehran dù đàm phán giữa hai bên đang diễn ra.  

Israel và Mỹ phát động chiến dịch tấn công vào Iran ngày 28/2 vừa qua, chỉ hai ngày sau Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp thứ 3 tại Thụy Sỹ, mà chưa đi đến thỏa thuận. Trước đó, tháng 6/2025, Israel và Mỹ cũng đã bất ngờ tấn công vào Iran, chỉ ít ngày trước khi Washington và Tehran dự kiến tiến hành vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ 6 do Oman làm trung gian.

eo_bien_hormuz copy.jpg

Xung đột Iran đe dọa chuỗi cung ứng lương thực tại vùng Vịnh

VOV.VN - Căng thẳng liên quan đến Iran làm dấy lên lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực tại các nước vùng Vịnh, khi tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz có nguy cơ bị tắc nghẽn, đe dọa an ninh lương thực của khu vực vốn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ muốn tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran
Tổng thống Mỹ muốn tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 cho biết ông muốn tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran, sau khi lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tổng thống Mỹ muốn tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran

Tổng thống Mỹ muốn tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 cho biết ông muốn tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran, sau khi lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Israel sẽ tấn công các địa điểm phóng tên lửa ngầm của Iran
Israel sẽ tấn công các địa điểm phóng tên lửa ngầm của Iran

VOV.VN - Theo nguồn tin quân sự Israel, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tấn công các địa điểm đặt tên lửa đạn đạo nằm sâu dưới lòng đất, trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Israel sẽ tấn công các địa điểm phóng tên lửa ngầm của Iran

Israel sẽ tấn công các địa điểm phóng tên lửa ngầm của Iran

VOV.VN - Theo nguồn tin quân sự Israel, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tấn công các địa điểm đặt tên lửa đạn đạo nằm sâu dưới lòng đất, trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Hé lộ chi tiết vụ Qatar bắn hạ máy bay ném bom Iran
Hé lộ chi tiết vụ Qatar bắn hạ máy bay ném bom Iran

VOV.VN - Hai máy bay ném bom Iran được cho là chỉ còn khoảng 2 phút nữa sẽ tấn công căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trước khi bị tiêm kích Qatar bắn hạ.

Hé lộ chi tiết vụ Qatar bắn hạ máy bay ném bom Iran

Hé lộ chi tiết vụ Qatar bắn hạ máy bay ném bom Iran

VOV.VN - Hai máy bay ném bom Iran được cho là chỉ còn khoảng 2 phút nữa sẽ tấn công căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trước khi bị tiêm kích Qatar bắn hạ.