Chiến thắng của ông Putin là thuyết phục

Nhiều quan sát viên nước ngoài tham gia theo dõi đã đánh giá cuộc bầu cử này hoàn toàn công khai và minh bạch.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga đã kết thúc. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đương kim Thủ tướng Putin giành được hơn 61% số phiếu ủng hộ. Quá trình kiểm phiếu tiếp theo cho thấy số phần trăm còn tiếp tục tăng chứng tỏ chiến thắng thuyết phục của ông Putin. Bên cạnh những nỗ lực trong việc điều hành đất nước, mang lại lợi ích cho người dân, ông Putin còn có những nỗ lực trong quá trình vận động tranh cử của mình.

Người dân Nga đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới (Ảnh: Ria Novosti)
Theo các nhà quan sát, cuộc vận động tranh cử lần này có một số điểm nổi bật là cuộc đổi mới hệ thống chính trị vừa được bắt đầu và hoạt động mít tinh sôi động chưa từng thấy. Các ứng cử viên đều có nhiều đổi mới trong cách thu hút sự ủng hộ của cử tri. Một điểm đặc biệt nữa là Internet đã được sử dụng rộng rãi để vận động cử tri. Các ứng cử viên, đặc biệt là đương kim Thủ tướng Putin, đã huy động các nhân vật nổi tiếng và có uy tín trong xã hội vận động bầu cử cho mình.

Liên quan đến ứng cử viên Putin, chúng ta có thể thấy các hoạt động xã hội, các cuộc mít tinh ủng hộ ứng cử viên Putin đông hàng nghìn người tổ chức tại các vùng khác nhau của Liên bang Nga trong thời gian trước bầu cử chứng tỏ sự huy động được sự ủng hộ đối với ứng cử viên.

Giám đốc của Hãng truyền thông kinh tế - chính trị Dmitri Orlov cho biết, nhiều hoạt động quần chúng diễn ra liên tục như vậy sẽ là biện phát tốt để tăng cường ảnh hưởng và có ảnh hưởng tốt đến dư luận xã hội, đến ý kiến của xã hội.

Một bộ phận cử tri “còn bảo thủ”, trung dung, mà không chấp nhận các lãnh đạo của các phong trào đối lập có chuyển đổi trong suy nghĩ và tham gia mít tinh ủng hộ chính quyền và ông Putin. Chính vì vậy khả năng để huy động các cử tri ủng hộ chính quyền và ủng hộ ứng cử viên Putin sẽ ở mức cao. Thực tế cuộc bầu cử chứng tỏ điều này.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đương kim Thủ tướng Putin giành được hơn 61% số phiếu ủng hộ (Ảnh: Ria Novosti)
Mặt khác, theo ý kiến của ông Andrei Isaev, Chủ tịch Uỷ ban lao động, chính sách xã hội và cựu chiến binh, tính thù địch và công kích của “các nhà tư tưởng” lực lượng đối lập trong các cuộc mít tinh trước ngày bầu cử ngày càng đẩy cử tri về phía những người ủng hộ ông Putin.

Nhiều tổ chức đã quyết định ngả sang ủng hộ ứng cử viên Putin, liên hệ với Mặt trận nhân dân toàn Nga. Rất nhiều tổ chức yêu nước, bất bình với âm mưu thổi bùng ngọn lửa “cách mạng cam” tại Nga, đã quyết định ủng hộ chính quyền và ông Putin.

Họ cũng tổ chức mít tinh ủng hộ chính quyền và ủng hộ ứng cử viên Putin ở nhiều nơi trong nước Nga trước bầu cử và trong cuộc bầu cử, họ đã giành phiếu của mình cho ông Putin.

Nói chung, cuộc bầu cử đã diễn ra trong bối cảnh an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra vụ vi phạm nghiêm trọng nào. Chính quyền đã rất nỗ lực để tiến trình bầu cử diễn ra hoàn hảo nhất.

Điểm đáng chú ý là số lượng đông đảo các giám sát viên, trong đó có các quan sát viên quốc tế đã  ghi nhận sự công khai và minh bạch trong cuộc bỏ phiếu và rất hài lòng với hệ thống camera giám sát ở các phòng phiếu, đồng thời cho rằng rất cần áp dụng biện pháp như vậy trong bầu cử tại nước họ.

Bà Elizabeth Gardini, đại biểu Italy trong Nghị viện châu Âu cho biết: "Tôi tới thăm hai điểm bỏ phiếu, và chúng tôi rất ấn tượng với những gì được chứng kiến. Tiến trình bỏ phiếu hoàn toàn công khai và minh bạch. Tôi rất quan tâm đến thí nghiệm sử dụng webcam, và đặc biệt thú vị nhìn thấy kết quả của việc dùng thiết bị này".

Quan sát viên độc lập từ Vương quốc Anh Alan Richardson cũng bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động của hệ thống webcam tại các trạm bỏ phiếu. Ông  nhận xét: "Đây là biện pháp tốt để chống gian lận. Chúng tôi cần suy nghĩ làm thế nào để phát triển một hệ thống tương tự dành cho nước Anh”.

Ông Putin trong giây phút xúc động trước hàng nghìn người ủng hộ tại Quảng trường Manezh (Ảnh: Ria Novosti)

Đại biểu của Nghị viện châu Âu Viktor Uspaskich cho biết, ông đã kịp đến thăm 11 trạm bỏ phiếu mà  ông tự lựa chọn và không thấy có khiếu kiện gì.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ xác định kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu không muộn hơn ngày 14/3, và ngày 17/3, kết quả bầu cử phải được công bố chính thức. Người thắng cử sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 7/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.