Chile nỗ lực giải cứu công nhân mỏ bị mắc kẹt

Dự kiến sẽ phải mất khoảng 4 tháng mới có thể đưa toàn bộ 33 thợ mỏ bị mắc kẹt lên mặt đất.  

Ngày 23/8, một hệ thống khoan hiện đại và một bộ đường ống cỡ lớn đã được chuyển từ thủ đô Santiago của Chile tới thị trấn Copiapo nước này để hỗ trợ công tác giải cứu 33 công nhân mỏ bị mắc kẹt gần 3 tuần qua dưới độ sâu gần 700m.

Mảnh giấy thông báo toàn bộ 33 người vẫn sống sót

Trong khi đó, tại khu mỏ ở Copiapo, lực lượng cứu hộ đã chuyển được nước và đường gluco cho các thợ mỏ bị mắc kẹt qua một lỗ khoan hẹp, cùng phương tiện cho phép họ có thể liên lạc với nhóm cứu hộ và người thân trên mặt đất.

Bộ trưởng Khai thác mỏ của Chile, ông Loren Gonbone xác nhận: “Họ đang rất đói, đó là điều hiển nhiên. Nhưng chúng tôi đã có thể liên lạc trực tiếp với họ, chuyển được một phần nước cùng hệ thống liên lạc cho phép chúng tôi nói chuyện với họ qua điện thoại”.

Trước đó, hôm 22/8, trong sự kiện được coi là phép màu, những người thợ mỏ bị mắc kẹt đã gửi lên mặt đất theo đầu mũi khoan một mảnh giấy thông báo toàn bộ 33 người vẫn sống sót.

Vụ sập hầm này được xem như một lời cảnh báo về an toàn lao động tại các hệ thống hầm mỏ của Chile, nước xuất khẩu đồng lớn nhất thế giới./.                                         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.