Chile phủ nhận việc nhận được cảnh báo trước vụ sập mỏ
Bộ trưởng Khai mỏ khẳng định, bất cứ quan chức nào không đưa ra các biện pháp kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm.
>> Giải cứu thành công toàn bộ thợ mỏ Chile mắc kẹt / Thợ mỏ Chile thành các nhân vật nổi tiếng / Thợ mỏ Chile hy vọng có khoảng “không gian riêng”
Ngày 21/10, Bộ trưởng Khai mỏ Chile Laurence Golborne đã phủ nhận thông tin cho rằng, Bộ này đã nhận được báo cáo về các vi phạm an toàn lao động tại mỏ đồng và vàng San Hose bị sập đầu tháng 8 vừa qua, làm 33 thợ mỏ bị kẹt.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Lao động Chile Camila Merino và nhiều nguồn tin cho rằng, tai nạn này có thể phòng tránh được vì trước đó đã có một số báo cáo về tình hình mất an toàn tại mỏ.
Ông Goborne khẳng định, Bộ Khai mỏ chưa nhận được bất cứ thông tin cảnh báo nào tại mỏ San Hose, đồng thời nhấn mạnh, nếu bất cứ quan chức trong Bộ có thông tin này mà không đưa ra các biện pháp kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, một số thợ mỏ được cứu thoát cũng cho rằng, họ đã cảnh báo những nguy cơ có thể sập mỏ than với chủ mỏ nhưng không được xem xét. Các nhóm điều tra của Chính phủ đang tiến hành điều tra để quyết định xem ai phải chịu trách nhiệm về vụ sập mỏ.
Ngày 14/10 vừa qua, người thợ mỏ cuối cùng trong số 33 thợ mỏ bị mắc kẹt đã được đưa lên mặt đất an toàn sau 70 ngày sống dưới lòng đất. Các bác sĩ cho biết, tình trạng sức khỏe của hầu hết những thợ mỏ tốt hơn dự kiến./.