Chile và Argentia phản đối việc Anh đòi chủ quyền ở Nam Cực

Ngày 5/3, các nghị sĩ Quốc hội của Chile và Argentia nhóm họp tại Nam Cực nhằm phản đối việc Anh tuyên bố có quyền khai thác dầu mỏ và khí đốt tại các vùng biển ở cực nam của khu vực này

Theo một hiệp ước của Liên Hợp Quốc, các nước ven biển có quyền kiểm soát hàng trăm dặm thềm lục địa ngoài khơi lãnh thổ của họ.

Cả Chile, Argentia và Anh đều đưa ra những tuyên bố về quyền đối với các khu vực chồng lấn nhau ở Nam Cực. Các tuyên bố đòi chủ quyền liên quan tới Nam Cực được đệ trình suốt 50 năm qua theo một hiệp ước ký kết năm 1959 nhằm bảo vệ môi trường ở khu vực này. Tuy nhiên, những quyền lợi này gần đây mới trở nên quan trọng do cuộc chạy đua trên toàn cầu nhằm giành những nguồn năng lượng trong tương lai và có 11 nước đòi chủ quyền đối với các khu vực ở Nam Cực.

Theo Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc, chủ quyền của các nước ven biển đối với thềm lục địa được mở rộng từ 370 mét tới 611 mét. Tuy nhiên, trước tiên, những tuyên bố về chủ quyền tại Nam Cực của các nước phải được Ủy ban Liên Hợp Quốc về giới hạn Thềm lục địa thông qua. Những đòi hỏi về chủ quyền của Argentia, Chile và Anh đặc biệt khó thông qua vì các nước này có đơn xin mở rộng lãnh thổ của mình ở những khu vực chồng lấn lên nhau tại Nam Cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.