Chính phủ Ấn Độ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Assam
Ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 170.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong các vụ xung đột sắc tộc ở bang Assam
Người dân Ấn Độ vui mừng khi Chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại bang Assam, Đông Bắc, Ấn Độ sau một tuần xảy ra bạo lực sắc tộc tại đây. Hàng quán trở lại hoạt động. Người dân đi sơ tán cũng đã quay về nhà. Một số người dân nói: “Tình hình bây giờ đã tốt hơn trước. Hầu hết cửa hàng buộc phải đóng cửa do bạo lực giờ đã mở cửa trở lại. Mọi thứ đang quay trở lại như cũ”.
Bạo lực sắc tộc giữa tộc người Bodo và người định cư hồi giáo bùng phát mạnh từ ngày 20/7 sau khi hai thủ lĩnh sinh viên hồi giáo bị thương nặng ở Kokrajhar, dẫn đến các cuộc trả thù nhằm vào người Boda.
Ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 170.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong các vụ xung đột sắc tộc ở bang Assam. Nhiều tuyến đường giao thông đường bộ, đường hàng không đã bị gián đoạn. Cảnh sát đã ra lệnh giới nghiêm ngày 23/7, sau khi những kẻ nổi dậy đốt nhà dân, các cửa hàng và tấn công các nhóm đối lập. Quân đội đã phải yêu cầu tiếp viện để dập tắt bạo loạn.
Sau chuyến thăm khu vực Kokrajhar, hôm 28/7, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã công bố gói hỗ trợ dành cho các nạn nhân của vụ xung đột trị giá 3 tỷ rupee./.