Chính phủ của tân Thủ tướng Italy bắt đầu chống “bão”
Ngày 18/11, tân Thủ tướng Italy Mario Monti đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với 556 phiếu thuận và 61 phiếu chống trong tổng số 617 nghị sĩ có mặt.
Trước đó, ngày 17/11, Chính phủ của ông Monti đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện.
Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Monti đã cảnh báo các nhà chính trị sẽ phải đối mặt với công chúng Italy nếu họ cản trở những cải cách nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ công tại nước này.
![]() |
|
Tân Thủ tướng Italy Mario Monti |
Với việc vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện và Hạ viện, Chính phủ của ông Monti giờ đây đã có thể chính thức bắt đầu nhiệm vụ của mình nhằm đưa Italy thoát khỏi gánh nặng nợ công khổng lồ và thúc đẩy tăng trưởng.
Tân Thủ tướng Italy Mario Monti, ngày 17/11 có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, cảnh báo rằng nước này đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng, có thể góp phần quyết định tương lai của EU.
Phát biểu tại Thượng viện Italy trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm xác nhận sự ủng hộ của Quốc hội Italy giành cho chính phủ của vị tân Thủ tướng Monti, nhà lãnh đạo này khẳng định 3 trụ cột trong chính sách của chính phủ của ông sẽ bao gồm quản lý ngân sách chặt chẽ, tập trung vào tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
Ông Monti nhấn mạnh rằng, Chính phủ của ông nhận thấy sự cần thiết phải hành động khẩn cấp để thực hiện đầy đủ các giải pháp, đồng thời bày tỏ hi vọng sẽ khôi phục được lòng tin trong các thể chế chính trị.
Ông Monti nói rằng, chính phủ mới được thành lập theo tinh thần thống nhất và mang tính xây dựng nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng. Đây là chính phủ với một cam kết quốc gia, có nghĩa là bản thân chính phủ này phải có trách nhiệm tái hòa giải giữa các công dân và các thể chế chính trị của họ./.
