Chính phủ Israel mới sẽ được công bố vào tối 14/5

VOV.VN - Việc thành lập Chính phủ mới bị chậm một ngày so với dự kiến do chuyến thăm ngắn của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Một phiên họp đặc biệt của Quốc hội Israel sẽ bắt đầu lúc 19h tối 14/5 (giờ địa phương) để bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ mới và chứng kiến lễ tuyên thệ của các thành viên Chính phủ mới.

Thủ tướng Israel tham dự cuộc họp quốc hội (Ảnh: Jpost).

Trước đó, tất cả các thỏa thuận liên minh giữa đảng Likud và đảng Xanh Trắng phải được đệ trình lên Quốc hội. Quốc hội Israel hồi tuần trước đã chấp thuận để ông Netanyahu tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ mới sau khi đảng Likud và liên minh "Xanh và Trắng" đạt được thỏa thuận liên minh thành lập Chính phủ.

Theo thỏa thuận, ông Netanyahu sẽ làm Thủ tướng trong 18 tháng đầu tiên sau đó ông Gantz sẽ làm Thủ tướng thay thế ông Netanyahu. Việc thành lập Chính phủ mới đã chấm dứt 16 tháng bất ổn chính trị do ba cuộc bầu cử không có hồi kết ở Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên