Chính phủ Lebanon sụp đổ là do sức ép từ nước ngoài
Ông Saad Hariri hôm 29/1, khẳng định, Chính phủ sụp đổ hôm 12/1 là do “sức ép quá lớn từ bên ngoài mà mục đích là nhằm thay đổi các quy tắc dân chủ”.
Trong một thông cáo, Phong trào Tương lai của ông Hariri cho biết thêm, mọi diễn biến hiện nay tại Lebanon là kết quả một “mệnh lệnh từ bên ngoài” đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng nay và được áp dụng thông qua hai công cụ trong nước”.
Phong trào Tương lai cũng cho biết, đã quyết định không tham gia chính phủ mới mà tân Thủ tướng được chỉ định Najib Mikati đang nỗ lực thành lập.
Thông cáo nêu rõ: “Phong trào tương lai hiện nay giữ vững lập trường bảo vệ hệ thống dân chủ và đó cũng là lập trường mà cựu Thủ tướng Rafik Hariri lựa chọn trong năm 1998 và 2004-2005”. Phong trào Tương lai cũng sẽ không đàm phán về bất cứ vấn đề gì liên quan tới Tòa án đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Lebanon.
Do bất đồng về cách thức phản ứng trước việc Tòa án đặc biệt về Lebanon của Liên Hợp Quốc có kế hoạch truy tố các thành viên Hezbollar về tội sát hại ông Hariri - cha, 10 bộ trưởng của Hezbollah và một bộ trưởng thân cận với Tổng thống Suleyman đã đồng loạt từ bỏ nhiệm sở, khiến chính phủ liên minh mong manh của con trai ông Hariri sụp đổ.
Hezbollah bác bỏ mọi dính líu tới vụ án này và cáo buộc tòa án của Liên Hợp Quốc “phục vụ toan tính chính trị của Mỹ và Israel”. Tổng thống Suleyman đã chỉ định nhà tỷ phú Najib Mikati đứng ra thành lập chính phủ mới, song cuộc khủng hoảng ở Lebanon dường như vẫn chưa có lối thoát./.