Chính phủ Libya giành lại thành phố quan trọng

Ngày 30/3, lực lượng trung thành với Chính phủ Libya, được xe tăng và pháo hạng nặng yểm trợ, đã giành lại được thành phố chiến lược Ras Lanuf ở miền Đông.

Trước đó, hôm 29/3, lực lượng chống đối tại Libya cũng đã phải rút khỏi thành phố Bin Jawad sau hai ngày chiếm giữ. Đây là lần thứ hai lực lượng chống đối bị đánh bật khỏi thành phố Bin Jawad.

Quân nổi dậy bị tấn công

Về phản ứng của cộng đồng quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/3 cho rằng, các cường quốc phương Tây không có quyền vũ trang cho lực lượng chống đối chính phủ tại Libya.

Nga hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fog Rassmusen rằng, chiến dịch tại Libya là nhằm bảo vệ dân thường chứ không phải để vũ trang cho lực lượng chống đối.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Italy Maurizio Massari cũng tuyên bố, việc trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Libya là biện pháp "quá khích" và sẽ chia rẽ cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, nước Anh lại có quan điểm khá lập lờ về vấn đề này. Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng, lệnh cấm vận vũ khí theo Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt trên toàn bộ lãnh thổ của Libya nhưng đồng thời, Nghị quyết này cũng cho phép sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ dân thường Libya, cũng như các khu vực tập trung đông dân cư.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, không nhất thiết phải bác bỏ những giải pháp dự phòng nhằm bảo vệ dân thường trong những hoàn cảnh nhất định. Vì lẽ đó, trước Quốc hội, tôi không bác bỏ việc trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Libya nhưng cũng không đưa ra quyết định thực hiện hành vi này”, ông Cameron cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.