Chính phủ Libya phản đối bị đóng băng tài sản
Chính phủ Libya đã lên tiếng phản đối kế hoạch việc cộng đồng quốc tế đóng băng tài sản và chuyển sang cho lực lượng chống đối.
Cuộc họp của nhóm tiếp xúc quốc tế về tình hình Libya diễn ra ngày 5/5 tại Roma (Italy) đã kết thúc “thành công” khi nhất trí về kế hoạch thiết lập một quỹ đặc biệt hỗ trợ tài chính cho lực lượng đối lập tại Libya.
![]() |
| Ngoại trưởng Italy Frattini cùng Ngoại trưởng Mỹ Clinton tại hội nghị về Libya (Ảnh: Reuters) |
Theo Ngoại trưởng Italy, nhóm tiếp xúc quốc tế về tình hình Libya đã thống nhất tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Abu Dhabi (UAE), trong đó tập trung vào vấn đề hạn chế quyền lực của gia đình nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.
Hiện Liên minh châu Âu và Mỹ đang phong toả số tài sản khoảng 40 tỷ euro của Chính phủ Libya ở các ngân hàng nước ngoài. Trong cuộc họp thứ 2, nhóm tiếp xúc quốc tế về Libya hy vọng có thể thảo luận được tiến trình cụ thể trong việc chuyển giao số tiền này cho Hội động dân tộc chuyển tiếp Libya của lực lượng chống Chính phủ.
Phản ứng sau cuộc họp của nhóm tiếp xúc quốc tế, Chính phủ Libya ngày 6/5 đã phản đối kế hoạch đóng băng và chuyển giao tài sản cho lực lượng chống đối.
Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim cho biết, Libya là một nhà nước có chủ quyền do đó việc đóng băng tài sản của quốc gia này là hành động vi phạm luật pháp.
Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại thành phố lớn thứ ba Libya Misrata, quân đội Chính phủ tiếp tục phong toả tuyến đường huyết mạch cung cấp hậu cần của lực lượng chống chính phủ tại thành phố này.
Mỹ đã kêu gọi ngừng giao tranh tại Misrata để các tổ chức quốc tế cung cấp hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.
Tại Brussel (Bỉ) NATO cũng đang nhóm họp để thảo luận chiến dịch không kích tại Libya với mục tiêu làm suy yếu lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi./.
