Chính phủ Libya sẵn sàng đàm phán
Chính phủ sẵn sàng đàm phán nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay tại Lybia với điều kiện các bên phải ngừng mọi hoạt động quân sự gây đổ máu.
- Diễn biến trái chiều trong cuộc khủng hoảng Libya
- Dư luận về Pháp cấp vũ khí cho quân đối lập Libya
- AU lên án việc Pháp cung cấp vũ khí cho phe đối lập Libya
- Mỹ tán thành việc ICC ra lệnh bắt ông Gaddafi
Người phát ngôn chính phủ Lybia Moussa Ibrahim ngày 2/7 cho biết điều này.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi lãnh đạo Liên minh châu Phi đề xuất tổ chức đối thoại ngay lập tức giữa chính phủ Lybia và lực lượng đối lập nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn và thực hiện quá trình chuyển tiếp hướng đến một chính phủ đoàn kết, dân chủ. Ông Ibrahim nói: “Chúng tôi luôn sẵn sàng cho hòa bình và dân chủ ở Libya. Nhiều tháng qua, chúng tôi đã kêu gọi đàm phán với tất cả các đảng phái để tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này. Cuối cùng thì chúng tôi đã thấy có tín hiệu tích cực khi các đảng phái khác bày tỏ mong muốn đàm phán”.
Trước đó sau cuộc họp thượng đỉnh của liên minh châu Phi diễn ra mới đây tại Ghi-nê Xích đạo, ông Jacob Zuma - Tổng thống Nam Phi, người giữ vai trò phát ngôn của Hội đồng cấp cao Liên minh châu Phi (AU) cho biết, Chính phủ và phe đối lập Lybia sẽ sớm có cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực tại thủ đô Addis Ababa của Etiopia. Tuy nhiên, thời gian chính thức của cuộc đàm phán giữa 2 bên chưa được ấn định. Ông Zuma tái khẳng định nhà lãnh đạo Libya Gaddafi sẽ không tham gia quá trình thương thảo chuyển giao quyền lực tai quốc gia Bắc Phi này./.