Chính phủ Mỹ cấp nhầm quốc tịch cho gần 900 người nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã cấp nhầm quốc tịch cho ít nhất 858 người nhập cư đến từ các quốc gia vốn nằm trong mối quan ngại về an ninh đối với nước Mỹ.

Đây là thông tin được Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố trong một báo cáo đưa ra ngày 20/9.

Theo báo cáo, các điều tra viên Mỹ đã tìm thấy những người nhập cư này sử dụng nhiều tên và ngày sinh khác nhau để nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ. Chính việc dùng các tên khác nhau này, cộng với việc dấu vân tay của họ không được lưu trong hồ sơ dữ liệu điện tử liên bang đã khiến họ không bị phát hiện.  

(Ảnh minh họa/AP).
Điều tra cũng cho thấy, có một số người thậm chí còn có đầy đủ cả những điều kiện thiết yếu nhất để được cấp quốc tịch Mỹ. Báo cáo không chỉ đích danh tên của những người nhập cư này song theo nhà chức trách Mỹ, tất cả những người này đều đến từ các quốc gia nằm trong hồ sơ các quốc gia quan tâm đặc biệt của Mỹ hoặc các quốc gia có tỷ lệ gian lận thông tin nhập cư cao.

Tuy nhiên, báo cáo cũng không chỉ đích danh các quốc gia này. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, điều này cho thấy, việc cấp nhầm quốc tịch từ lâu đã trở thành một vấn đề trong lĩnh vực nhập cư của nước Mỹ, với một hệ thống dữ liệu dựa trên các giấy tờ cũ chứa những dấu vân tay không thể tìm trên hệ thống dữ liệu điện tử. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, nhà chức trách Mỹ Mỹ đang tiến hành nghiên cứu và sẽ cập nhật các dữ liệu trên hệ thống thông tin điện tử nhằm giải quyết vấn đề trên.

Báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa bắt giữ đối tượng nhập cư, người Mỹ gốc Afghanistan Ahmad Khan Rahami, nghi can gây ra các vụ nổ bom cuối tuần qua tại New York và  New Jersey, đã bị buộc tội âm mưu giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp buộc gần 1.000 người nhập cư rời khỏi lều tạm ở Calais
Pháp buộc gần 1.000 người nhập cư rời khỏi lều tạm ở Calais

VOV.VN - Cơ quan chức năng Pháp hôm qua (21/2) thông báo, các lều tạm của người nhập cư trong khu rừng gần thị trấn Calais sẽ bị dỡ bỏ trong tuần này.

Pháp buộc gần 1.000 người nhập cư rời khỏi lều tạm ở Calais

Pháp buộc gần 1.000 người nhập cư rời khỏi lều tạm ở Calais

VOV.VN - Cơ quan chức năng Pháp hôm qua (21/2) thông báo, các lều tạm của người nhập cư trong khu rừng gần thị trấn Calais sẽ bị dỡ bỏ trong tuần này.

Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư
Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi cuộc họp EU- Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc với việc các nước thành viên EU không muốn đóng cửa tuyến đường Balkan.

Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư

Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi cuộc họp EU- Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc với việc các nước thành viên EU không muốn đóng cửa tuyến đường Balkan.

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?
Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

VOV.VN - Cam kết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ trong vòng chưa đầy 2 năm là một trong những cam kết mạnh mẽ nhất của tỷ phú Donald Trump.

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

VOV.VN - Cam kết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ trong vòng chưa đầy 2 năm là một trong những cam kết mạnh mẽ nhất của tỷ phú Donald Trump.

Hy Lạp kêu gọi EU đẩy nhanh kế hoạch phân bổ người nhập cư
Hy Lạp kêu gọi EU đẩy nhanh kế hoạch phân bổ người nhập cư

VOV.VN - Hy Lạp đã kêu gọi EU đẩy nhanh việc tái định cư cho những người nhập cư và tị nạn tới các nước thành viên khác theo thỏa thuận đạt được năm 2015.

Hy Lạp kêu gọi EU đẩy nhanh kế hoạch phân bổ người nhập cư

Hy Lạp kêu gọi EU đẩy nhanh kế hoạch phân bổ người nhập cư

VOV.VN - Hy Lạp đã kêu gọi EU đẩy nhanh việc tái định cư cho những người nhập cư và tị nạn tới các nước thành viên khác theo thỏa thuận đạt được năm 2015.