Chính phủ Mỹ gửi nhầm khẩu trang cho bang Illinois, không phải N95

VOV.VN - Thống đốc bang Illinois Pritzker nói rằng bang này chỉ nhận được loại khẩu trang y tế thông thường thay vì khẩu trang N95 như Nhà Trắng đã hứa hẹn.

Theo thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker, Nhà Trắng đã thông báo rằng bang này sẽ nhận được 300.000 khẩu trang N95, nhưng lô khẩu trang mà bang này nhận được chỉ là khẩu trang y tế bình thường.

Khẩu trang y tế (trái) và khẩu trang N95. Ảnh: Business Insider

“Dù chúng tôi chưa có con số kiểm kê cuối cùng, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng những gì họ đã gửi tới đây không phải là loại khẩu trang N95 như những gì họ đã hứa hẹn mà thay vào đó chỉ là khẩu trang y tế thông thường – loại mà chúng tôi không đề nghị. Tôi không thể nhấn mạnh hết được tầm quan trọng của việc chúng tôi cần chính phủ tăng cường các thiết bị bảo vệ cá nhân tới bang Illinois”, ông Pritzker nói.

Đây là lô hàng thiết bị bảo hộ thứ 3 của chính phủ liên bang Mỹ mà bang Illinois được nhận. Lô hàng mới được chuyển đến hôm 29/3. Tuy nhiên, thống đốc Pritzker nói rằng, bang Illinois họ mới chỉ nhận được một phần rất nhỏ trong số những gì bang này đã yêu câu.

Tính đến sáng 31/3, Mỹ ghi nhận 164.248 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.164 ca tử vong. Mỹ hiện là nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới. Bang Illinois hiện có 5.057 ca mắc Covid-19 trong đó 73 người đã tử vong.

Thống đốc Pritzker đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật sản xuất quốc phòng để chỉ đạo các công ty tăng cường sản xuất các thiết bị bảo hộ cá nhân nhằm chống dịch Covid-19 hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bài học cho nước Mỹ từ thảm họa Covid-19 ở Italy
Những bài học cho nước Mỹ từ thảm họa Covid-19 ở Italy

VOV.VN - Italy được cho là đã phản ứng không hiệu quả với dịch Covid-19, và Mỹ cần tránh những sai lầm của Italy để không rơi vào thảm họa tương tự.

Những bài học cho nước Mỹ từ thảm họa Covid-19 ở Italy

Những bài học cho nước Mỹ từ thảm họa Covid-19 ở Italy

VOV.VN - Italy được cho là đã phản ứng không hiệu quả với dịch Covid-19, và Mỹ cần tránh những sai lầm của Italy để không rơi vào thảm họa tương tự.

Dịch Covid-19: Số ca ở Mỹ tăng chóng mặt, Tây Ban Nha vượt Trung Quốc
Dịch Covid-19: Số ca ở Mỹ tăng chóng mặt, Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và châu Âu tiếp tục là những "điểm nóng" của dịch Covid-19 với số ca nhiễm mới và số ca tử vong không ngừng gia tăng.

Dịch Covid-19: Số ca ở Mỹ tăng chóng mặt, Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Dịch Covid-19: Số ca ở Mỹ tăng chóng mặt, Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và châu Âu tiếp tục là những "điểm nóng" của dịch Covid-19 với số ca nhiễm mới và số ca tử vong không ngừng gia tăng.

Hội đồng Bảo an kêu gọi Israel và Palestine hợp tác đối phó Covid-19
Hội đồng Bảo an kêu gọi Israel và Palestine hợp tác đối phó Covid-19

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại Gaza, kêu gọi Israel và Palestine nỗ lực hợp tác đối phó.

Hội đồng Bảo an kêu gọi Israel và Palestine hợp tác đối phó Covid-19

Hội đồng Bảo an kêu gọi Israel và Palestine hợp tác đối phó Covid-19

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại Gaza, kêu gọi Israel và Palestine nỗ lực hợp tác đối phó.

Australia áp dụng các biện pháp kiểm dịch Covid-19 giai đoạn 3
Australia áp dụng các biện pháp kiểm dịch Covid-19 giai đoạn 3

VOV.VN - Ngày 31/3, Australia bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh giai đoạn 3, được đánh giá là nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay.

Australia áp dụng các biện pháp kiểm dịch Covid-19 giai đoạn 3

Australia áp dụng các biện pháp kiểm dịch Covid-19 giai đoạn 3

VOV.VN - Ngày 31/3, Australia bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh giai đoạn 3, được đánh giá là nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay.

Trường hợp trẻ em tử vong do Covid-19 đầu tiên ở thành phố New York
Trường hợp trẻ em tử vong do Covid-19 đầu tiên ở thành phố New York

VOV.VN - Thành phố New York (Mỹ) vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở trẻ em. Thống đốc bang New York đã kêu gọi giúp đỡ khi số ca nhiễm tăng nhanh.

Trường hợp trẻ em tử vong do Covid-19 đầu tiên ở thành phố New York

Trường hợp trẻ em tử vong do Covid-19 đầu tiên ở thành phố New York

VOV.VN - Thành phố New York (Mỹ) vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở trẻ em. Thống đốc bang New York đã kêu gọi giúp đỡ khi số ca nhiễm tăng nhanh.

Thành viên đầu tiên của lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ chết vì Covid-19
Thành viên đầu tiên của lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ chết vì Covid-19

VOV.VN - Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy xác nhận thông tin cái chết của Đại úy Hickok – thành viên của đội Vệ binh Quốc gia tham gia dập dịch Covid-19.

Thành viên đầu tiên của lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ chết vì Covid-19

Thành viên đầu tiên của lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ chết vì Covid-19

VOV.VN - Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy xác nhận thông tin cái chết của Đại úy Hickok – thành viên của đội Vệ binh Quốc gia tham gia dập dịch Covid-19.