Chính phủ Mỹ thông báo bán máy bay lên thẳng cho Israel trị giá 3,4 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán cho Israel18 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K, trong một thỏa thuận ước tính trị giá 3,4 tỷ USD.

Thông báo do Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng đưa ra ngày 30/07 nêu rõ, Mỹ cam kết đối với an ninh của Israel và điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển, duy trì khả năng tự vệ sẵn sàng và mạnh mẽ. Ngoài các máy bay trực thăng do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, hợp đồng này còn có các thiết bị liên quan, gồm 60 động cơ do tập đoàn General Electric sản xuất, 36 hệ thống định vị, thiết bị liên lạc, súng máy cỡ 0,5, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần. Hợp đồng này sẽ giúp Không quân Israel có khả năng vận chuyển xe bọc thép, nhân viên và thiết bị để hỗ trợ các hoạt động.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ đồng nghĩa với bắt đầu giai đoạn xem xét của Quốc hội nước này, trong đó các nghị sĩ có thể bỏ phiếu để ngăn chặn thương vụ mua bán này nếu muốn. Việc bán vũ khí cho Israel trong quá khứ là điều không phải bàn cãi, nhưng gần đây đã trở thành một tiêu điểm. Đặc biệt, thỏa thuận bán vũ khí dẫn đường chính xác trị giá 735 triệu USD cho Israel đã gây ra tranh cãi gay gắt tại Quốc hội Mỹ vào đầu năm nay, sau khi các chi tiết của thương vụ đó được công khai trong bối cảnh xung đột quân sự kéo dài hai tuần giữa Israel và Phong trào Hồi giáo  Hamas khiến hơn 200 người Palestine thiệt mạng.

Các thành viên cấp tiến của đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện đã đưa ra các nghị quyết để ngăn chặn việc mua bán, nhưng thời gian xem xét của Quốc hội đã trôi qua khiến những nỗ lực của họ bất thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ thông qua việc bán máy bay tuần tra cho Đức
Chính phủ Mỹ thông qua việc bán máy bay tuần tra cho Đức

VOV.VN - Truyền thông quốc tế cho biết, chính phủ Mỹ đã thông qua việc bán 5 máy bay tuần tra Boeing P-8A Poseidon và các thiết bị khác cho Đức với tổng trị giá gần 1,8 tỷ USD.

Chính phủ Mỹ thông qua việc bán máy bay tuần tra cho Đức

Chính phủ Mỹ thông qua việc bán máy bay tuần tra cho Đức

VOV.VN - Truyền thông quốc tế cho biết, chính phủ Mỹ đã thông qua việc bán 5 máy bay tuần tra Boeing P-8A Poseidon và các thiết bị khác cho Đức với tổng trị giá gần 1,8 tỷ USD.

Mỹ lên kế hoạch hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE
Mỹ lên kế hoạch hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE

VOV.VN - Động thái này diễn ra chỉ 1 một tuần sau khi Quốc hội nước này thông báo về thương vụ tiềm năng bán 50 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho quốc gia Trung Đông này.

Mỹ lên kế hoạch hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE

Mỹ lên kế hoạch hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE

VOV.VN - Động thái này diễn ra chỉ 1 một tuần sau khi Quốc hội nước này thông báo về thương vụ tiềm năng bán 50 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho quốc gia Trung Đông này.

Mỹ tiến tới bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE
Mỹ tiến tới bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

VOV.VN - UAE đã được hứa cho cơ hội mua tiêm kích F-35 của Mỹ khi đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel.

Mỹ tiến tới bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

Mỹ tiến tới bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

VOV.VN - UAE đã được hứa cho cơ hội mua tiêm kích F-35 của Mỹ khi đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel.

Israel sẽ phản đối nếu Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Qatar
Israel sẽ phản đối nếu Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Qatar

VOV.VN - Israel hôm nay (11/10) cho biết sẽ phản đối bất cứ thỏa thuận bán máy bay chiến đấu F-35 nào của Mỹ cho Qatar, với lý do cần duy trì ưu thế quân sự của Israel trong khu vực.

Israel sẽ phản đối nếu Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Qatar

Israel sẽ phản đối nếu Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Qatar

VOV.VN - Israel hôm nay (11/10) cho biết sẽ phản đối bất cứ thỏa thuận bán máy bay chiến đấu F-35 nào của Mỹ cho Qatar, với lý do cần duy trì ưu thế quân sự của Israel trong khu vực.