Chính phủ Séc muốn xóa bỏ hơn 10.000 luật, quy định và nghị định thừa

VOV.VN - Nội các của Thủ tướng Séc Petr Fiala hôm qua đã đề xuất hủy bỏ 10.000 luật, quy định và nghị định thừa dù chúng vẫn đang có hiệu lực chính thức nhưng không còn giá trị sử dụng.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, một trong những vấn đề chính hiện nay là không thể nói chính xác quy định pháp luật nào còn hiệu lực và quy định pháp luật nào không. Việc tồn tại các quy định này là hoàn toàn thừa và nó sẽ trở thành gánh nặng cho hệ thống pháp luật điện tử (eSbirka) của Séc. Theo đề xuất, sẽ có 6667 quy định được cho là lỗi thời, dù có hiệu lực nhưng thực tế không được áp dụng và 3.616 quy định khác đã hủy bỏ một số quy định chung trong quá khứ, nhưng chúng vẫn tiếp tục xuất hiện trong hệ thống pháp luật,

Trong số các quy định mà bộ này đề xuất bãi bỏ có các luật và sắc lệnh từ thời kỳ Đệ nhất Cộng hòa cho đến ngày nay. Ví dụ, quy định từ năm 1918, thành lập cơ quan hành chính cao nhất ở Tiệp Khắc, nghị định từ năm 1985 về điều chỉnh giờ làm việc hoặc luật về việc mở chi nhánh của Tòa án khu vực ở Brno từ năm 2008.

Sáng kiến của Bộ Nội vụ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Pháp chế Séc Michal Salomoun, người cho rằng đây là một giải pháp nhằm tháo gỡ những trở ngại quan liêu trong hệ thống luật.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Fiala cho biết, với việc bãi bỏ này, chính phủ đang thực hiện lời hứa trước bầu cử và tuyên bố chương trình hành động về việc cố gắng đơn giản hóa hệ thống luật pháp và loại bỏ những quy định không cần thiết. Theo Thủ tướng Fiala việc bãi bỏ chúng sẽ làm tăng tính chắc chắn về mặt pháp lý.

Việc bãi bỏ hàng trăm quy định thừa đã được Bộ Nội vụ đề xuất vào năm 2019, đề xuất đã được Chính phủ thông qua, nhưng các đại biểu đã không có thời gian thảo luận vào cuối kỳ bầu cử trước. Vì vậy, năm nay, Bộ nội vụ đã tiếp tục đề xuất luật, nhưng lần này số quy định được cho là không còn giá trị đã lên tới vài nghìn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Séc đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về giá năng lượng
Chính phủ Séc đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về giá năng lượng

VOV.VN - Chính phủ liên minh của Cộng hòa Séc đã phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội về việc xử lý cuộc khủng hoảng năng lượng và một vụ bê bối liên quan đến người đứng đầu một trong những cơ quan tình báo của nước này.

Chính phủ Séc đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về giá năng lượng

Chính phủ Séc đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về giá năng lượng

VOV.VN - Chính phủ liên minh của Cộng hòa Séc đã phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội về việc xử lý cuộc khủng hoảng năng lượng và một vụ bê bối liên quan đến người đứng đầu một trong những cơ quan tình báo của nước này.

Chính phủ Séc sẽ hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho người tiêu dùng
Chính phủ Séc sẽ hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho người tiêu dùng

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã thông qua đề xuất về biểu giá tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình. Nó bao gồm việc cung cấp hỗ trợ của nhà nước cho tất cả người tiêu dùng tư nhân khi thanh toán các hóa đơn điện, khí đốt và sưởi ấm.

Chính phủ Séc sẽ hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho người tiêu dùng

Chính phủ Séc sẽ hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho người tiêu dùng

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã thông qua đề xuất về biểu giá tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình. Nó bao gồm việc cung cấp hỗ trợ của nhà nước cho tất cả người tiêu dùng tư nhân khi thanh toán các hóa đơn điện, khí đốt và sưởi ấm.

Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu
Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu

VOV.VN - Chính phủ Séc cho biết, Tập đoàn năng lượng của nước này hiện có thể đảm bảo khả năng lưu trữ khoảng 3 tỷ m3 khí đốt tại một cơ sở mới ở Hà Lan, như vậy, vào khoảng tháng 9 tới, nước này sẽ có thể cắt giảm bớt 1/3 sự phụ thuộc khí đốt từ Nga.

Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu

Cộng hòa Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu

VOV.VN - Chính phủ Séc cho biết, Tập đoàn năng lượng của nước này hiện có thể đảm bảo khả năng lưu trữ khoảng 3 tỷ m3 khí đốt tại một cơ sở mới ở Hà Lan, như vậy, vào khoảng tháng 9 tới, nước này sẽ có thể cắt giảm bớt 1/3 sự phụ thuộc khí đốt từ Nga.