Chính phủ Sri Lanka bác bỏ tuyên bố ngừng bắn của LTTE

Chiều 26/4, Chính phủ Sri Lanka đã bác bỏ tuyên bố đơn phương ngừng bắn do lực lượng li khai Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) đưa ra cùng ngày

>> HĐBA LHQ lên án lực lượng Những con hổ Giải phóng Tamin

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Gotabhaya Rajapakse cho rằng tuyên bố đơn phương ngừng bắn của LTTE chỉ là "trò cười". Ông nhấn mạnh "không cần thiết phải có lệnh ngừng bắn với LTTE, bởi vì quân đội Sri Lanka sẽ đánh bại các tay súng LTTE". Theo Bộ trưởng Rajapakse, các tay súng LTTE hiện chỉ còn lối thoát duy nhất là hạ vũ khí đầu hàng, nếu không sẽ bị tiêu diệt.

Phản ứng của Chính phủ Sri Lanka được đưa ra ngay sau khi LTTE tuyên bố đơn phương ngừng bắn trong bối cảnh những tay súng cuối cùng của lực lượng này đang bị quân Chính phủ bao vây tại một khu vực nhỏ ở miền Bắc, với hàng nghìn dân thường đang mắc kẹt tại đây.

Thông báo của LTTE nêu rõ lực lượng này đơn phương ngừng bắn nhằm tránh "một cuộc khủng hoảng nhân đạo" chưa từng có và hưởng ứng lời kêu gọi chấm dứt xung đột của Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ Ấn Độ và một số nước khác.

Trước đó, ngày 25/4, Phó Tổng Thư ký phụ trách các hoạt động nhân đạo John Holmes đã đến Sri Lanka nhằm tìm biện pháp bảo đảm an toàn cho hơn 50.000 dân thường mắc kẹt trong khu vực chiến sự. Trong chuyến đi này, ông Holmes cũng tìm cách gia tăng sức ép buộc LTTE đầu hàng và quân Chính phủ ngừng chiến dịch truy quét LTTE để chấm dứt cuộc đối đầu quân sự dai dẳng giữa hai bên từ năm 1983 đến nay.

Dự kiến, các đại diện Mỹ, EU, Nhật Bản và Na Uy sẽ gặp nhau ngày 29/4 để thảo luận tình hình Sri Lanka./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.