Chính phủ Thái Lan đề xuất đối thoại với cựu Thủ tướng Thaksin

Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề an ninh của Thái Lan tuyên bố "sẽ chờ ông Thaksin phản hồi vào tối nay".

Ngày 1/4, Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẵn sàng đối thoại với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trong nỗ lực chấm dứt tình trạng rối loạn do cuộc biểu tình kéo dài suốt tuần qua đe dọa phá hỏng những cố gắng vực dậy nền kinh tế Thái Lan.

Phát biểu trước các phóng viên, Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề an ninh Suthep Thaugsuban nói: "Chính phủ sẵn sàng đối thoại với ông Thaksin ở bất cứ đâu để đem lại hòa bình cho đất nước". Tuy nhiên, ông Suthep nói rằng một số yêu sách của phe "áo đỏ" là bất khả thi, như yêu cầu giải tán Hạ viện và bầu cử sớm.

Phó Thủ tướng Suthep đưa ra tuyên bố trên sau một cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng do ông chủ trì, trong bối cảnh gần 2.000 người "áo đỏ" ủng hộ ông Thaksin vẫn biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ suốt bảy ngày qua.
Lực lượng "áo đỏ", do Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) đứng đầu, đã ngay lập tức từ chối "nhành ô-liu" mà ông Suthep chìa ra, nói rằng sẽ không rút lui cho đến khi đạt được mục tiêu lật đổ chính phủ. Lãnh đạo UDD Jatuporn Prompan khẳng định không thể đàm phán với chính phủ mà UDD muốn lật đổ. Ông này nói: "Đã quá muộn, đàm phán cũng vô ích".

Theo ông Jatuporn, lực lượng áo đỏ sẽ tiến hành một cuộc biểu tình lớn hơn tại Bangkok vào tuần tới, và ngày 8/4 sẽ bao vây cả nhà riêng của Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tinsulanonda mà ông Thaksin tố cáo là vạch kế hoạch đảo chính quân sự năm 2006 lật đổ ông.

Trong khi đó, các quan chức cho biết Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu khả năng ngăn chặn một cách hợp pháp các tín hiệu vệ tinh truyền phát biểu của ông Thaksin tới những người biểu tình. Theo Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Satit Wonghnongtaey, "tình hình hiện nay đang ảnh hưởng đến an ninh quốc gia".

Trước đó, ngày 31/3, Tòa án Dân sự Thái Lan đã chấp thuận kiến nghị của Văn phòng Thủ tướng lệnh cho người biểu tình phải ngừng phong tỏa đường vào tòa nhà chính phủ. Tuy nhiên, cho đến sáng nay 1/4, khoảng 2.000 người áo đỏ vẫn tiếp tục bao vây tòa nhà. Hàng trăm binh sĩ được trang bị mũ sắt và khiên bảo vệ đã triển khai sau hàng rào dây thép gai song chưa có hành động gì chống lại người biểu tình. Phó Thủ tướng Suthep cho biết chính phủ muốn tránh bạo lực.

Các chuyên gia kinh tế lo ngại tình trạng rối loạn chính trị hiện nay gây tác hại đối với những cố gắng vực dậy nền kinh tế Thái Lan bị tác động mạnh bởi khủng hoảng toàn cầu làm xuất khẩu sụt giảm. Một số bộ trưởng lo ngại rối loạn chính trị sẽ làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến ngành du lịch, một khu vực then chốt của nền kinh tế Thái Lan./.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.