Chính phủ Thái Lan họp khẩn cấp sau khi biểu tình lan rộng
Theo trang web của báo Dân tộc (The Nation), Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Chaovarat Chanweerakul đã chỉ thị các tỉnh trưởng trên toàn quốc không sử dụng vũ lực trấn áp các cuộc biểu tình
Sau khi cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp Thái Lan, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cùng Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong khoảng một giờ đồng hồ tại văn phòng Cục Quan hệ công chúng của chính phủ trưa 30/3.
Từ ngày 28/3, mọi lối vào Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok đã bị lực lượng biểu tình phong tỏa không cho Thủ tướng Abhisit và các thành viên nội các vào làm việc.
Làn sóng biểu tình bắt đầu lan rộng ra cả nước sau khi lực lượng cảnh sát triển khai tại Tòa nhà Chính phủ sáng 30/3 thông báo rằng nếu người biểu tình không chấm dứt việc ngăn cản các quan chức Chính phủ vào làm việc, thì cảnh sát sẽ hành động để kiểm soát cuộc biểu tình.
Đáp lại, lực lượng biểu tình áo đỏ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu tuyên bố sẽ chiếm giữ trụ sở chính quyền các tỉnh nếu cảnh sát sử dụng vũ lực để giải tán đám đông biểu tình trước Tòa nhà Chính phủ. Một thủ lĩnh nòng cốt của UDD, ông Nattawud Saikua kêu gọi các lái xe taxi ở Bangkok phong tỏa các đường phố ở thủ đô nếu cảnh sát sử dụng vũ lực để giải tán cuộc biểu tình.
Lực lượng biểu tình yêu cầu chính phủ giải tán Hạ viện. Tuy nhiên, phát biểu tại Bangkok ngày 30/3, Thủ tướng Abhisit một lần nữa khẳng định không cần thiết phải giải tán Hạ viện vào thời điểm này vì cần duy trì ổn định đất nước để tập trung giải quyết nhiều vấn đề quan trọng./.