Chính phủ Thái Lan khắc phục hậu quả lũ lụt

Thái Lan sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình chịu thiệt hại do lũ 5.000 baht (tương đương 167 USD)

>> Thái Lan: Lũ lụt cướp đi sinh mạng 223 người

Ngày 16/11, tại tòa nhà Quốc hội, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Sathi Wongnongtoey và là Chủ tịch Ủy ban cứu trợ nạn nhân lũ lụt của Chính phủ Thái Lan cho biết, Chính phủ bắt đầu hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị lũ lụt mỗi gia đình được 5.000 baht (tương đương 167 USD).

Hiện 950.000 hộ gia đình thuộc 50 tỉnh trong cả nước nằm trong diện được nhận tiền trợ giúp thông qua hệ thống ngân hàng tiết kiệm. Ngân sách dùng cho việc này khoảng 5 tỉ baht (167 triệu USD). Bộ Y tế, đã cử đội y tế lưu động khám chữa bệnh 578.000 trường hợp và cấp 1,4 triệu cơ số thuốc cho người dân vùng lũ.

Tình hình lũ lụt tại Thái Lan đã giảm, một số tỉnh nước rút hoàn toàn. Ngày 15/11, Cục trưởng Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Thái Lan, ông Wiboon Sanguanpong cho biết, số tỉnh bị ngập lụt giảm, hiện chỉ còn 17 tỉnh, 100 huyện; trên 444.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng của lũ lụt, 224 người chết .

Các nước tiếp tục gửi điện thăm hỏi và viện trợ giúp người dân Thái Lan khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trong những ngày qua, Nhà Vua Brunei, Thủ tướng Myanmar Thein Sein đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva. Ủy ban Thường trực châu Âu trợ giúp 110.000 euro cho người dân Thái Lan bị lũ lụt.

Trước đó, Mỹ, Trung Quốc, Chile gửi điện thăm hỏi và trợ giúp tiền cho nạn nhân lũ lụt. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện thăm hỏi đến nhà Vua Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên