Chính quyền ông Biden sẽ bán lô vũ khí trị giá hơn 23 tỷ USD cho UAE

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về quyết định tiếp tục bán lô vũ khí hơn 23 tỷ USD cho Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bao gồm tiêm kích F-35, máy bay không người lái có vũ trang và các thiết bị khác.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền ông Biden sẽ tiếp tục thương vụ bán vũ khí cho UAE, ngay cả khi vẫn tiếp tục xem xét chi tiết và tham vấn với các quan chức UAE liên quan đến việc sử dụng số vũ khí này.

Trước đó, chính quyền ông Biden đã tạm đình chỉ các thương vụ mua bán vũ khí mà cựu Tổng thống Trump đã đồng ý để đánh giá lại. Việc bán vũ khí cho UAE đã được hoàn tất ngay trước khi ông Trump rời nhiệm sở.

Chính quyền ông Trump nói với Quốc hội vào tháng 11 rằng, họ đã chấp thuận việc bán vũ khí cho UAE như một thỏa thuận phụ của Hiệp định Abraham, một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian vào tháng 9/2020, trong đó UAE đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel.

Trong những tháng cuối cùng tại Nhà Trắng của chính quyền ông Trump, Israel đã đạt được các thỏa thuận với UAE, Bahrain, Sudan và Morocco, như một phần của hiệp định.

Lô vũ khí trị giá 23,37 tỷ USD gồm các sản phẩm của General Atomics, Lockheed Martin và Raytheon Technologies, trong đó có 50 tiêm kích F-35 Lighting II, 18 máy bay không người lái MQ-9B, cùng tên lửa không đối không và không đối đất.

Một số nhà lập pháp Mỹ đã chỉ trích UAE khi tham gia vào cuộc chiến ở Yemen, cuộc xung đột được coi là một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Đồng thời, Mỹ lo ngại việc bán vũ khí có thể vi phạm sự đảm bảo của Mỹ rằng, Israel sẽ giữ được lợi thế quân sự trong khu vực.

Trong khi đó, Israel không phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho UAE.

Một nỗ lực pháp lý nhằm ngăn chặn việc Mỹ bán vũ khí cho UAE đã thất bại vào tháng 12/2020, khi các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội ủng hộ kế hoạch của ông Trump.

Chính quyền ông Trump đã hoàn tất vụ mua bán vũ khí cho UAE vào ngày 20/1, khoảng một giờ trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thời điểm giao lô vũ khí cho UAE, nếu được thực hiện, sẽ là sau năm 2025 hoặc muộn hơn. Dự kiến, Mỹ sẽ có một cuộc đối thoại với UAE để đảm bảo mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ hơn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng viện và yêu cầu UAE và tất cả những nước nhận các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng của Mỹ rằng, các thiết bị quốc phòng có xuất xứ từ Mỹ phải được bảo đảm đầy đủ và được sử dụng theo cách tôn trọng nhân quyền và tuân thủ luật xung đột vũ trang”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên kế hoạch hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE
Mỹ lên kế hoạch hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE

VOV.VN - Động thái này diễn ra chỉ 1 một tuần sau khi Quốc hội nước này thông báo về thương vụ tiềm năng bán 50 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho quốc gia Trung Đông này.

Mỹ lên kế hoạch hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE

Mỹ lên kế hoạch hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE

VOV.VN - Động thái này diễn ra chỉ 1 một tuần sau khi Quốc hội nước này thông báo về thương vụ tiềm năng bán 50 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho quốc gia Trung Đông này.

Mỹ tiến tới bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE
Mỹ tiến tới bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

VOV.VN - UAE đã được hứa cho cơ hội mua tiêm kích F-35 của Mỹ khi đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel.

Mỹ tiến tới bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

Mỹ tiến tới bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

VOV.VN - UAE đã được hứa cho cơ hội mua tiêm kích F-35 của Mỹ khi đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel.

Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí hiện đại cho UAE
Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí hiện đại cho UAE

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 10/11 đã thông báo lên Quốc hội nước này việc thông qua thỏa thuận bán vũ khí hiện đại trị giá hơn 23 tỷ USD cho Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE).

Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí hiện đại cho UAE

Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí hiện đại cho UAE

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 10/11 đã thông báo lên Quốc hội nước này việc thông qua thỏa thuận bán vũ khí hiện đại trị giá hơn 23 tỷ USD cho Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE).