Chính quyền Palestine không hy vọng tiếp tục đàm phán hòa bình

Một ngày sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton với Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Palestine Abbas, người dân Palestine không thấy có hy vọng tiếp tục đàm phán hoà bình với Israel

Người phát ngôn của Tổng thống Abbas Nabil Abu Rudeina cho biết, không có hy vọng bởi sự ương ngạnh của Israel và sự suy yếu của Mỹ. Chính sách định cư của Israel là cản trở chính của tiến trình đối thoại hoà bình. Ông Nabil Abu Rudeina nói rằng, Palestine không thể chấp nhận bất kỳ l‎y do gì mà Israel đưa ra. Israel cần ngừng ngay tất cả việc mở rộng các khu định cư trên đất Palestine, đặc biệt là ở Jerusalem.

Palestine tỏ ra bi quan bởi trong tuyên bố khi ở thăm Israel ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, sẽ hỗ trợ Israel tiếp tục đàm phán với Palestine trong thời gian sớm nhất có thể mà không kèm theo điều kiện nào. Bà Clinton khẳng định, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu cho dù vấn đề khu định cư có ngừng hay không.

Còn Thủ tướng Israel Netanyahu thì cho rằng, Palestine đưa ra quá nhiều điều kiện trước khi tiếp tục đàm phán. Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 1/11, Thủ tướng Netanyahu nói rằng, ông hy vọng người Palestine nhận ra tầm quan trọng của việc thực hiện tiến trình hoà bình vì lợi ích của họ và Israel. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, thúc đẩy tiến trình hoà bình với Israel sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày của người dân Palestine.

Các nhà quan sát khu vực cho rằng, ông Netanyahu đưa ra tuyên bố này sau khi nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong việc tiếp tục đàm phán mà không cần phải ngừng mở rộng các khu định cư. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà Palestine kịch liệt phản đối. Chính quyền Palestine khẳng định, chỉ nối lại đàm phán với Israel nếu nước này ngừng toàn bộ việc mở rộng các khu định cư trên vùng đất chiếm đóng.

Đàm phán hoà bình Israel - Palestine không thể nối lại một sớm một chiều khi Israel không ngừng mở rộng các khu định cư. Hy vọng về một tương lai hoà bình của người dân Palestine ngày càng mờ mịt, đặc biệt khi chính quyền Mỹ nói nhiều hơn làm và vẫn nghiêng về Israel. Tổng thống Obama và Chính quyền mới thực sự đã mất uy tín trong lòng người dân ở khu vực Trung Đông khi không thúc đẩy được gì kể từ khi lên nhậm chức hồi cuối tháng 2/2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.