Chính quyền quân sự Myanmar mong muốn ASEAN xem xét lại tình hình

VOV.VN - Người đứng đầu quân đội Myanmar cho rằng quân đội cầm quyền nước này cam kết vì hoà bình và dân chủ, ASEAN nên xem xét lại các hành động khiêu khích và bạo lực từ phía đối thủ chính trị.

Trong bình luận đầu tiên đưa ra kể từ khi các quốc gia Đông Nam Á quyết định loại ông Min Aung Hlaing ra khỏi hội nghị thượng đỉnh sắp tới vì thiếu cam kết lộ trình 5 điểm, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar khẳng định kế hoạch đang được thực thi để khôi phục nền dân chủ.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 18/10, ông Min Aung Hliang khẳng định bạo lực xảy ra tại Myanmar trong thời gian qua là do sự khiêu khích của các nhóm phiến quân. Ông Min Aung Hliang cũng lên tiếng cho rằng mọi vấn đề phức tạp tại Myanmar đều được cộng đồng quốc tế đổ dồn về phía quân đội và yêu cầu quân đội giải quyết, chứ không ai quan tâm tới các nhóm phiến quân đối lập.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền quân sự cũng cho rằng Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) hiện đang ngoài vòng pháp luật và các nhóm dân tộc thiểu số vũ trang đang cố gắng phá hoại tiến trình hoà bình do ASEAN lãnh đạo. Chính phủ lưu vong ủng hộ bà San Suu Kyi mới đây cũng tuyên bố một cuộc nổi dậy trên toàn quốc để chống lại sự cầm quyền của quân đội. Họ cũng hoan nghênh việc ASEAN loại ông Min Aung Hliang ra khỏi hội nghị thượng đỉnh, song cho rằng chính phủ của họ nên là đại diện hợp pháp.

Trước đó, ASEAN đã quyết định mời một đại diện phi chính trị từ Myanmar để tham dự hội nghị thượng đỉnh từ 26 tới 28/10. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành lập của khối ASEAN, một nhà lãnh đạo quốc gia thành viên không được mời tham dự.

Ông Min Aung Hliang cho biết thêm, Myanmar muốn đặc phái viên của ASEAN đến thăm nước này theo thoả thuận song một số yêu cầu là không thể thương lượng. Không lâu sau bài phát biểu trên truyền hình, hơn 5.600 người Myanmar bị bắt trong các cuộc biểu tình suốt từ tháng 2 vừa qua đã được trả tự do./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thúc đẩy đàm phán giữa Myanmar và đặc phái viên ASEAN
Thái Lan thúc đẩy đàm phán giữa Myanmar và đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 16/10 cho biết, nước này hối thúc Myanmar cho phép đặc phái viên của ASEAN có thể gặp gỡ tất cả các bên trong chuyến đi tới Myanmar - quốc gia mà quân đội đang điều hành. 

Thái Lan thúc đẩy đàm phán giữa Myanmar và đặc phái viên ASEAN

Thái Lan thúc đẩy đàm phán giữa Myanmar và đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 16/10 cho biết, nước này hối thúc Myanmar cho phép đặc phái viên của ASEAN có thể gặp gỡ tất cả các bên trong chuyến đi tới Myanmar - quốc gia mà quân đội đang điều hành.