Chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy siết thị thực lao động trình độ cao H-1B
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy siết chặt chương trình thị thực dành cho lao động nước ngoài có trình độ cao, bất chấp những tranh cãi pháp lý và phản đối từ cộng đồng doanh nghiệp.
Hôm 24/8, Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố đề xuất đưa mức phí 103.265 USD đối với thị thực H-1B mới, thành quy định lâu dài. Mức phí này được Tổng thống Trăm áp dụng tạm thời từ năm ngoái nhưng đã bị một thẩm phán liên bang phán quyết là trái pháp luật và ngăn thực thi hồi tháng 6. Vụ việc hiện đang được xem xét tại tòa phúc thẩm.
H-1B là chương trình cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có chuyên môn cao, được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục và nghiên cứu. Mỹ hiện cấp 65.000 thị thực H-1B mỗi năm, cùng 20.000 suất bổ sung cho người có bằng cấp cao. Trước khi mức phí mới được đưa ra, chi phí cho loại thị thực này thường dao động từ 2.000 đến 5.000 USD.
Theo đề xuất, mức phí hơn 100.000 USD sẽ không áp dụng đối với những người nước ngoài đã ở Mỹ bằng thị thực sinh viên và sau đó được cấp H-1B, cũng như các trường hợp gia hạn thị thực hiện hành. Quy định mới có thể được hoàn tất vào cuối năm nay.
Tổng thống Trăm và những người chỉ trích chương trình H-1B cho rằng cơ chế này bị một số doanh nghiệp lạm dụng để thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có chi phí thấp hơn. Trong khi đó, các tổ chức doanh nghiệp cho rằng H-1B cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực đủ trình độ trong một số lĩnh vực và giúp các doanh nghiệp Mỹ thu hút nhân tài.
Đề xuất hiện tiếp tục đối mặt với các thách thức pháp lý từ Phòng Thương mại Mỹ, một số bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cùng các tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động.