Chính sách của Pháp sẽ có nhiều thay đổi

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là chính sách kinh tế của Pháp trong việc đối phó với khủng hoảng nợ công châu Âu.

Theo dự đoán của các chuyên gia, nước Pháp sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách ngoại giao khi ông Hollande trở thành nhà lãnh đạo mới của nước Pháp.

Người dân Pháp đặt nhiều kỳ vọng vào vị tân Tổng thống mới Francois Hollande

Theo ông Moréa Défarges, chuyên gia phân tích chính trị tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, tại Pháp, ông Hollande vốn được xem là người dám đương đầu với giải pháp đối phó với nợ công mà Đức đề xuất. Việc ông Hollande đắc cử Tổng thống mới tại Pháp cũng đồng nghĩa với việc châu Âu giờ đây không chỉ bó buộc trong phạm vi “Giải pháp thắt lưng buộc bụng” mà sẽ mở rộng sang nhiều giải pháp mới, trong đó có tăng trưởng kinh tế.

Ông Défarges phân tích: “Đối với ông Hollande, tăng trưởng có nghĩa là tăng đầu tư chính phủ, nhưng giải pháp đó cũng đồng nghĩa với việc thị trường lao động sẽ linh hoạt hơn vì người lao động sẽ phải trải qua những khóa huấn luyện hoàn chỉnh mới có thể thực hiện các công việc mới. Như vậy cũng có nghĩa là thế giới sẽ chứng kiến những tranh luận gay gắt giữa ông Hollande và bà Merkel trong thời gian tới”.

Theo nhiều chuyên gia, sau khi nhậm chức, ông Hollande sẽ phải giải quyết một loạt thách thức về kinh tế - xã hội của nước Pháp, trong đó có tăng trưởng kinh tế, giải quyết tình trạng thất nghiệp, thâm hụt mậu dịch và thâm hụt ngân sách, nợ công.

Nợ công của Pháp hiện nay đã vượt quá ngưỡng 1.700 tỉ euro, trong đó phần lớn do các chủ nước ngoài nắm giữ. Dự kiến mức nợ công của Pháp sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, lên đỉnh điểm 89% GDP năm 2013 trước khi giảm dần vào năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.