Chính sách đối ngoại của Trung Quốc với các nước châu Á
Trung Quốc mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác hòa bình, ổn định và toàn diện với các nước châu Á trên cơ sở các bên cùng có lợi.
Ngày 7/3, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ XI, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh, các quốc gia châu Á nên theo đuổi chính sách hợp tác hòa bình đôi bên cùng có lợi.
Trong 5 năm tới, ngoại giao Trung Quốc cần phải phục vụ tốt nhằm đẩy nhanh chuyển dịch mô hình phát triển kinh tế, hình thành khung ngoại giao mạnh lấy ngoại giao cấp cao làm chủ đạo, thúc đẩy ngoại giao giữa các nước, khu vực và các lĩnh vực, kết hợp ngoại giao song phương và đa phương, tương tác lẫn nhau về chính trị, kinh tế, văn hóa.
Ông Dương Khiết Trì khẳng định: “Thay đổi và hợp tác là hai đặc điểm nổi bật trong tình hình quốc tế năm 2010. Sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, nền kinh tế thế giới đang cố gắng khôi phục. Trong xu thế thế giới không ngừng thay đổi, điều chỉnh và phát triển, cải cách quản lý kinh tế cũng không ngừng được thúc đẩy. Hiện các nền kinh tế mới nổi đang tăng trưởng mạnh mẽ, và có nhiều tiếng nói hơn trên trường quốc tế”.
Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời đề nghị Washington thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc và tinh thần của thông cáo chung Trung - Mỹ, cho rằng Mỹ cần có những hành động cụ thể nhằm ủng hộ sự phát triển hòa bình qua eo biển Đài Loan.
Ngoại trưởng Dương Khiết Trì thừa nhận thực tế rằng giữa Trung Quốc và Mỹ có những bất đồng, thậm chí xung đột về một số vấn đề. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giải quyết thỏa đáng những khác biệt đó trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau./.