Chính trị cản trở việc giải quyết khủng hoảng châu Âu

Đây là nhận xét của hai nhà nghiên cứu người Mỹ vừa đoạt giải Nobel Kinh tế Thomas Sargent và Christopher Sims.  

Cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu Euro (Eurozone) không khó để giải quyết về mặt kinh tế. Vấn đề thực sự nằm ở những khó khăn về chính trị. Đây là tuyên bố đưa ra ngày 10/10 của hai nhà nghiên cứu người Mỹ vừa đạt giải Nobel Kinh tế Thomas Sargent và Christopher Sims. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Sims cho rằng, nếu như đồng Euro vượt qua được khó khăn hiện nay, thì khu vực Eurozone cần phải tìm ra phương thức hiệu quả nhất để chia sẻ các gánh nặng ngân sách và trao cho Ngân hàng Trung ương châu Âu nhiều thẩm quyền về ngân sách hơn, cũng như vai trò người cho vay cuối cùng.

Trong khi đó, ông Sargent lại so sánh tình hình khu vực Eurozone với tình hình của 13 bang đầu tiên của nước Mỹ, bị lâm vào tình cảnh nợ nần nghiêm trọng sau khi giành độc lập năm 1776 và những bang này đã quyết định khôi phục nền tài chính công đáng tin cậy khi đưa vấn đề ngân sách vào Hiến pháp năm 1787.

Theo ông Sargent, về mặt lý thuyết kinh tế, không có gì mới đối với những vấn đề hiện nay tại châu Âu và đồng Euro, mà khó khăn chính là về mặt chính trị.

Cuộc khủng hoảng tại châu Âu đang khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng (Ảnh:Internet)

Liên quan đến việc giải quyết tình hình khủng hoảng kinh tế tại châu Âu, ngày 10/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy quyết định hoãn cuộc họp của hội đồng này và cuộc họp thượng đỉnh của khu vực Eurozone thêm 1 tuần.

Sau cuộc họp tham vấn với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) và nhóm các nước châu Âu (Eurogroup), ông Herman đã quyết định chuyển các cuộc họp này sang ngày 23/10 tới thay vì ngày 17 và 18 như kế hoạch trước đó.

Theo ông Herman, việc hoãn các cuộc họp là để các bên có thêm thời gian hoàn tất các chiến lược tổng thể nhằm giải quyết khủng hoảng nợ công châu Âu, trong đó có nhiều yếu cố cần được đưa thêm vào để giải quyết tình hình của Hy Lạp, tái cơ cấu ngân hàng và tăng cường tính hiệu quả của các công cụ bình ổn.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng kêu gọi Ba Lan, nước đang giữ vai trò Chủ tịch châu Âu và Chủ tịch nhóm các nước châu Âu triệu tập một Hội đồng Kinh tế và Tài chính (ECOFIN) và một cuộc họp của nhóm các nước châu Âu trước thềm Hội nghị của Hội đồng châu Âu ngày 23/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.