Chính trường Nhật Bản đứng trước biến động lớn
Việc thông qua dự thảo Luật Tăng thuế tiêu thụ có thể đẩy sinh mạng chính trị của Thủ tướng Noda vào tình thế nguy hiểm.
- Mỹ - Nhật - Hàn tập trận cảnh báo Triều Tiên
- Cuộc tập trận Mỹ-Hàn-Nhật và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
Tối 21/6, Đảng Dân chủ cầm quyền tại Nhật Bản và hai đảng đối lập lớn nhất là Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh đã đạt được thỏa thuận cơ bản về việc bỏ phiếu cho dự thảo Luật Tăng thuế tiêu thụ.
Dự thảo Luật Tăng thuế tiêu thụ không chỉ là chủ đề gây tranh cãi trong dư luận Nhật Bản mà còn khiến Đảng Dân chủ cầm quyền đứng trước nguy cơ tan rã. Nếu dự thảo Luật Tăng thuế tiêu thụ được thông qua, có khả năng chính trường Nhật Bản sẽ có biến động lớn.
![]() |
| Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng nếu Luật Tăng thuế tiêu thụ được thông qua |
Thủ tướng Noda coi các dự thảo luật này là vô cùng quan trọng để vực dậy một nước Nhật trì trệ trong nhiều năm qua, đặc biệt việc tăng thuế tiêu thụ sẽ giúp nước này giảm bớt khoản nợ công khổng lồ hiện đã gấp hơn 2 lần GDP.
Tuy nhiên, chính việc thông qua dự thảo Luật Tăng thuế tiêu thụ có thể đẩy sinh mạng chính trị của Thủ tướng Noda vào tình thế nguy hiểm. Bởi Đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Noda có thể rơi vào cảnh “tan đàn xẻ nghé” do những mâu thuẫn xung quanh vấn đề tăng thuế tiêu thụ.
Ngày 21/6, Cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Ichiro Ozawa, một chính trị gia có ảnh hưởng lớn trong đảng đã tổ chức cuộc gặp của các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ phản đối tăng thuế tiêu thụ. Có đến gần 50 nghị sĩ của Đảng Dân chủ đã tham gia cuộc họp này. Tại đây, ông Ozawa đã kêu gọi các nghị sĩ ra khỏi Đảng Dân chủ và thành lập đảng mới nếu dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ được thông qua.
Ông Ozawa nói: “Tôi nghĩ rằng có một vài lựa chọn. Hiện tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc ra khỏi đảng và thành lập đảng mới do dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ vẫn chưa được bỏ phiếu. Nhưng sau khi dự thảo luật được bỏ phiếu, tôi sẽ cùng các bạn hữu thảo luận để lựa chọn con đường tốt nhất”.
Việc các nghị sĩ phản đối tăng thuế tiêu thụ nộp đơn xin ra khỏi Đảng Dân chủ chắc chắn sẽ làm đảng suy yếu nhưng nghiêm trọng hơn có thể khiến liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ không còn chiếm đa số tại Hạ viện. Chỉ cần có từ 53 nghị sĩ trở lên viết đơn xin ra khỏi đảng, điều này sẽ trở thành sự thật.
Trong trường hợp đó, việc giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử trước thời hạn là kết quả khó tránh khỏi. Không phải ngẫu nhiên khi chính trị gia lão làng Ozawa đề cập đến khả năng giải tán Hạ viện trong tháng 8 và tiến hành bầu cử trong tháng 9 năm nay.
Hiện không ai có thể chắc chắn về con số nghị sĩ sẽ ra khỏi Đảng Dân chủ để phản đối tăng thuế tiêu thụ. Mặc dù vậy, có thể khẳng định rằng, việc thông qua dự thảo luật này sẽ làm suy yếu Đảng Dân chủ cầm quyền. Khi đó, chính trường Nhật Bản vốn đầy rẫy yếu tố bất ổn lại càng dễ nảy sinh biến động lớn./.
